Ông Trump có thể ban bố tình trạng khẩn cấp kinh tế để áp thuế hàng hoá nhập khẩu

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế quốc gia để áp dụng thuế nhập khẩu đối với các quốc gia đồng minh và đối thủ.
Chú thích ảnh
Ông Donald Trump phát biểu tại Des Moines, Iowa. Ảnh: AFP/TTXVN

Trích dẫn các nguồn thạo tin, kênh CNN cho biết ông Trump đang cân nhắc sử dụng Đạo luật Quyền hạn Khẩn cấp Kinh tế Quốc tế (IEEPA) ), cho phép tổng thống có quyền rộng rãi trong việc áp đặt thuế quan mà không cần tuân thủ các yêu cầu chặt chẽ. Các nguồn tin cho biết đội ngũ của ông Trump đã thảo luận về khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để viện dẫn lý do thuế quan là cần thiết vì an ninh quốc gia.

“Mọi phương án được để ngỏ”, nguồn tin cho hay và thừa nhận rằng một cuộc thảo luận đã diễn ra về việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Hiện tại, đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump chưa có phản hồi chính thức về vấn đề này.

Ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia theo IEEPA từ lâu đã được coi là một công cụ pháp lý quan trọng, có thể giúp ông Trump thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử về việc áp dụng mức thuế tối thiểu 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ. Sau khi đắc cử vào tháng 11/2024, ông đã tuyên bố rằng sau lễ nhậm chức vào ngày 20/1, ông sẽ ký các văn bản áp dụng thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada nếu các quốc gia này không giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp và buôn bán fentanyl.

Theo đó, IEEPA đơn phương cho phép tổng thống quản lý hàng nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp quốc gia. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã sử dụng IEEPA để cảnh báo Mexico bằng việc áp thuế nếu nước này không kiểm soát tốt tình trạng di cư. Ông cũng đã áp mức thuế lên đến 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 370 tỷ USD. Trong chiến dịch tranh cử mới đây, ông còn tuyên bố có thể tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 60%.

Hải Vân/Báo Tin tức (Spuntik)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.