Mỹ có thể điều thêm binh sĩ tới châu Phi vì tình hình ở Sudan

Thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã có ít nhất 420 dân thường thiệt mạng và hơn 3.700 người bị thương trong các cuộc đụng độ tại Sudan.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ tại Khartoum, Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23/4, trong bức thư thông báo về việc chỉ đạo lực lượng vũ trang sơ tán các nhân viên ngoại giao Mỹ khỏi quốc gia Bắc Phi Sudan, Tổng thống Joe Biden tuyên bố các quân nhân Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Djibouti để đảm bảo an toàn cho các công dân nước này, liên quan đến tình hình bất ổn ở Sudan. 

"Theo chỉ đạo của tôi, Lực lượng Vũ trang Mỹ đã tiến hành một chiến dịch sơ tán các nhân viên Mỹ và những người khác khỏi Khartoum, Sudan, để đối phó với tình hình an ninh ngày càng xấu đi tại đây”, ông Biden viết trong thư gửi cho Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Mỹ. 

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết để hỗ trợ chiến dịch sơ tán này, các binh sĩ Mỹ được hỗ trợ thiết bị chiến đấu đã được triển khai tới Djibouti, Ethiopia và Sudan. Lực lượng Vũ trang Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Djibouti cho đến khi tình hình an ninh ổn định, hoặc các lực lượng bổ sung sẵn sàng được triển khai tới khu vực nếu cần thiết.  

Hàng loạt quốc gia khác, trong đó có Anh, Pháp, Canada, Đức và Hà Lan, cũng đã sơ tán nhân viện ngoại giao và công dân khỏi Sudan.

Tình hình ở Sudan đã leo thang trong bối cảnh nổ ra xung đột giữa chỉ huy quân đội là Tướng Abdel Fattah al-Burhan và người đứng đầu Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF), Tướng Mohamed Hamdan Dagalo. Ngày 15/4, đụng độ đã xảy ra gần một căn cứ quân sự ở Merowe và ở thủ đô Khartoum. Theo Bộ Y tế Sudan, trên 600 người đã thiệt mạng ở nước này kể từ khi chiến sự bắt đầu. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất của WHO cho thấy ít nhất 420 thường dân đã thiệt mạng và hơn 3.700 người bị thương. 

Cuộc giao tranh này đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo khiến hàng trăm người hàng triệu người Sudan mắc kẹt, không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Việc Sudan đột ngột rơi vào chiến tranh đã phá vỡ các kế hoạch khôi phục chế độ dân sự, đẩy quốc gia vốn đã nghèo đói này đến bờ vực thảm họa nhân đạo và đe dọa một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể thu hút các cường quốc bên ngoài.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.