Mỹ có kế hoạch điều chỉnh chiến dịch tại Syria

Ngày 29/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết Washington có kế hoạch tăng cường sự hiện diện dân sự tại Syria, gồm các nhà ngoại giao và các nhà thầu, khi cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở quốc gia Trung Đông này đang đi đến hồi kết.
Ngoài ra, Mỹ cũng dự định điều chỉnh chiến dịch tại Syria, hướng sự tập trung vào việc tái thiết và bảo đảm không cho các phần tử khủng bố quay lại.
Mỹ có kế hoạch điều chỉnh chiến dịch tại Syria ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Mattis, hiện nay, Mỹ đang triển khai hơn 2.000 binh sĩ tại Syria để thực hiện nhiệm vụ chống IS. Tuy nhiên, thời gian tới Mỹ sẽ điều chỉnh từ phương pháp tấn công trên thực địa để giành lại lãnh thổ sang bảo đảm sự ổn định tại Syria, do đó Mỹ sẽ tăng cường các nhà ngoại giao đến Syria. 
Tuy nhiên, ông Mattis không nêu rõ khi nào và bao nhiêu nhà ngoại giao Mỹ sẽ đến Syria. Trước đó, ông Mattis tuyên bố rằng các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Syria chừng nào các tay súng IS vẫn còn hoạt động và sẽ ngăn ngừa các phiến quân này quay trở lại.

Đây là lần đầu tiên ông Mattis thông báo Mỹ sẽ tăng cường các nhà ngoại giao tại các khu vực của Syria vừa thoát khỏi sự chiếm đóng của IS. Có ý kiến cho rằng tuyên bố trên của quan chức Lầu Năm Góc có thể sẽ khiến Tổng thống Syria Bashar al-Assad tức giận vì ông Assad từng gọi các binh sĩ Mỹ tại nước này là những "kẻ xâm lược". Mỹ đã đình chỉ quan hệ ngoại giao với Syria do cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.
Trong diễn biến liên quan, tại Syria, hãng tin SANA đưa tin lực lượng an ninh đã phát hiện 2 hố chôn tập thể gồm hàng chục thi thể người dân và binh sĩ Syria bị IS sát hại tại phía Tây tỉnh Raqqa. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết những người này bị sát hại khi nào. Trong khi đó, hàng chục người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội tại tỉnh Idlib - tỉnh thành cuối cùng ở Syria nằm ngoài quyền kiểm soát của chính phủ.
Cuộc giao tranh này báo hiệu bắt đầu một tấn công lớn của quân đội Syria và các đồng minh nhằm giành lại tỉnh Idlib khỏi sự chiếm đóng của lực lượng đối lập do nhóm Mặt trận Fateh al-Sham, trước đây được biết tới là nhóm Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Theo số liệu của Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất 68 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh này.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.