Mỹ chuyển giao tên lửa Hellfire cho Liban

Mỹ đã chuyển giao tên lửa Hellfire cho quân đội Lebanon và cũng sẽ cung cấp cho Beirut máy bay hạng nhẹ, trong đó có một chiếc Cessna vũ trang.

Đại sứ Mỹ tại Lebanon ngày 12/9 cho biết Washington đã chuyển giao tên lửa Hellfire cho quân đội Liban và cũng sẽ cung cấp cho Beirut máy bay hạng nhẹ, trong đó có một chiếc Cessna vũ trang.

Trong một tuyên bố sau cuộc gặp với Thủ tướng Lebanon Tammam Salam, ông David Hale nói rằng chiếc máy bay này sẽ được mua bằng số tiền mà Saudi Arabia cam kết tài trợ cho quân đội Lebanon thời gian gần đây.

Mỹ chuyển giao tên lửa Hellfire cho Liban ảnh 1

Tên lửa Hellfire của Mỹ.

Ông Hale cũng nhận định kho vũ khí do Washington cung cấp “sẽ giúp quân đội bảo vệ biên giới của Liban và đánh bại các nhóm cực đoan xâm nhập qua biên giới”.

Đại sứ Mỹ nêu rõ: “Trong 2 tuần qua, một loạt chuyến hàng vũ khí đã được chuyển đến đây. Tuần này quân đội Liban nhận thêm các tên lửa Hellfire. Chính phủ và quân đội Liban đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm máy bay, đó là một chiếc Cessna vũ trang và một máy bay hỗ trợ trên không hạng nhẹ khác. Chúng tôi đự định đáp ứng các đề nghị cung cấp thêm máy bay này dựa vào số tiền mà Saudi Arabia cấp cho Liban”.

Ông Hale bổ sung rằng một máy bay Cessna khác mà Mỹ cung cấp cho quân đội Liban trước đó cũng sẽ được vũ trang.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh một số đồng minh của Liban đang tăng cường nỗ lực trợ giúp lực lượng vũ trang nước này giữa lúc mối đe dọa từ các phần tử thánh chiến trong khu vực ngày càng gia tăng.

TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.