Qatar thuyết phục IS trả tự do cho con tin Liban

Một phái đoàn của Qatar đang làm trung gian đàm phán với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng con tin mới đây ở Liban.
Các nguồn tin khu vực ngày 7/9 cho biết một phái đoàn của Qatar đang làm trung gian đàm phán với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng con tin mới đây ở Liban.
Qatar thuyết phục IS trả tự do cho con tin Liban ảnh 1

Các thành viên của IS.

Tờ "The Daily Star" của Liban dẫn một tuyên bố của IS trên mạng xã hội Twitter nói rõ: "Ngày hôm nay, chúng tôi đã gặp nhà trung gian đàm phán của Qatar. Có vẻ như các cuộc đàm phán này đang bị các bên khác cản trở". Nhóm thánh chiến này cho biết đã chấp nhận chọn Qatar là "kênh duy nhất" trong tiến trình đàm phán và trao các yêu sách của mình cho nhà trung gian hòa giải của quốc gia vùng Vịnh này.Đầu tháng 8 vừa qua, 19 binh sĩ và 20 cảnh sát Liban đã bị các tay súng của IS và Mặt trận al-Nusra bắt cóc trong các cuộc tấn công vào thị trấn biên giới Arsal. Hiện vẫn còn gần 20 con tin đang bị giam cầm song Chính phủ Liban từ chối đàm phán với hai nhóm thánh chiến này. Mới đây, IS đã chặt đầu một binh sĩ để gây sức ép buộc Beirut ngồi vào bàn đàm phán.Trước đó, Qatar đã đóng vai trò trung gian trong việc giải thoát các con tin Liban bị phiến quân Hồi giáo Syria bắt giữ. Hồi tháng 3/2014, một nhóm nữ tu Liban bị phiến quân bắt giữ tại thị trấn Maaloula của Syria đã được phóng thích nhờ sự giúp đỡ của Qatar. Tháng 10/2013, các nỗ lực của Doha cũng góp phần quan trọng trong việc giải thoát cho 9 người hành hương Liban bị phiến quân bắt giữ hơn 1 năm trước đó tại thành phố miền bắc Aleppo của Syria.TN

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.