Mỹ chuyển giao rađa phòng thủ tên lửa thứ 2 cho Nhật Bản

Ngày 26/12, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã chuyển giao hệ thống rađa phòng thủ tên lửa thứ 2 cho Nhật Bản.

Ngày 26/12, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã chuyển giao hệ thống rađa phòng thủ tên lửa thứ 2 cho Nhật Bản.

Mỹ chuyển giao rađa phòng thủ tên lửa thứ 2 cho Nhật Bản ảnh 1

Hệ thống radar phòng thủ tên lửa AN/TPY-2.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, hệ thống rađa giám sát Hải/Lục quân Cơ động (AN/TPY-2) mới này có nhiệm vụ "tăng cường phạm vi cảm biến cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Nhật Bản và Mỹ". Rađa mới này sẽ được đặt tại Kyogamisaki, cách Tokyo 600 km về phía Tây. Trước đó, hệ thống rađa đầu tiên đã được đặt tại Shariki, miền Bắc Nhật Bản, do quân đội Mỹ và Nhật Bản đã phối hợp xây dựng và thử nghiệm.

Đầu năm nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc James Winnefeld, tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác này sẽ đem lại hiệu quả hơn hành động của từng quốc gia đơn lẻ.

Washington từng bày tỏ mong muốn các đồng minh tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa, cho rằng chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng là mối quan ngại an ninh lớn trong và ngoài khu vực Thái Bình Dương.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.