Iran giới thiệu hệ thống rađa tầm xa mới

Iran đã giới thiệu một hệ thống rađa tầm xa mới có khả năng phát hiện được các loại máy bay do thám không người lái cỡ nhỏ và các tên lửa đạn đạo.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 11/11 đưa tin nước này đã giới thiệu một hệ thống rađa tầm xa mới có khả năng phát hiện được các loại máy bay do thám không người lái cỡ nhỏ và các tên lửa đạn đạo.

Iran giới thiệu hệ thống rađa tầm xa mới ảnh 1

Radar Sepehr của Iran có phạm vi hoạt động trên 2.500 km.

Theo Fars, hệ thống này được đặt tên là “Sepehr” (Bầu trời) có phạm vi hoạt động trên 2.500 km.

Tuy nhiên, Tehran thường xuyên thông báo những tiến bộ quân sự không được kiểm chứng độc lập. Kể từ năm 1992, Iran đã bắt đầu khởi động ngành công nghiệp quốc phòng của nước này với việc sản xuất các loại vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng, từ đạn cối và ngư lôi cho đến các loại xe tăng và tàu ngầm.

Hiện Iran sở hữu các tên lửa đất đối đất với tầm bắn khoảng 2000 km, đủ để vươn tới Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

T.N

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.