Iran đưa công nghệ chế tạo tên lửa sang Syria

Iran đã xây dựng những nhà máy sản xuất tên lửa ở Syria nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tại khu vực.
 

Trả lời phỏng vấn hãng tin "Fars", Chuẩn tướng quân đội Iran, Amir Ali Hajizadeh cho biết nước này đã xây dựng tại Syria các nhà máy chế tạo tên lửa sử dụng công nghệ của mình, tuy nhiên không cho biết đó là loại tên lửa nào.

Iran đưa công nghệ chế tạo tên lửa sang Syria ảnh 1

Ảnh minh họa.

Viên Tư lệnh Không quân và Lực lượng quân sự vũ trụ thuộc Cảnh vệ Cách mạng Hồi giáo - đơn vị tinh nhuệ của quân đội Iran, cho biết các nhà máy chế tạo tên lửa ở Syria "được xây dựng theo công nghệ của Iran". Và tại các tổ hợp công nghiệp này các chuyên gia nhóm Hồi giáo Hezbollah và phong trào kháng chiến Palestine đã được huấn luyện, nay họ "đã làm chủ các công nghệ này".

Hiện Iran có thể tự chế tạo nhiều chủng loại tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu lỏng và nhiên liệu rắn, tên lửa đất đối đất cũng như tên lửa có cánh.

Cuối tháng 9, ông Hajizadeh cho biết Iran đã xuất khẩu vũ khí sang các nước láng giềng. Theo ông, Iran "không chỉ tự phát triển và chế tạo các loại vũ khí khác nhau cho quân đội mà còn xuất khẩu chúng".

Viên tướng Iran nhấn mạnh: "Các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống Iran, không ảnh hưởng tới các lĩnh vực, như công nghiệp quân sự, dù Mỹ đã tận dụng mọi cơ hội và phương thức để ngăn cản Iran. Rõ ràng sự kiêu ngạo toàn cầu của họ chỉ có thể hiểu bằng ngôn ngữ vũ lực. Tuy nhiên chúng tôi đã có thể vô hiệu hóa ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt thông qua việc sử dụng khả năng chế tạo trong nước và thu hút nhân lực lành nghề".
Iran đưa công nghệ chế tạo tên lửa sang Syria ảnh 2

Duy Trinh

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.