Mỹ chuẩn bị thử hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Alaska

Ngày 24/7, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hệ thống đánh chặn tên lửa khác tại bang Alaska trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên vẫn tiếp diễn liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
Mỹ chuẩn bị thử hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Alaska ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được phóng thử thành công năm 2013. Ảnh: EPA/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Hải quân Jeff Davis nêu rõ vụ thử định kỳ Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được lên kế hoạch "sớm" diễn ra. Ông Davis nhấn mạnh: "Các vụ thử này được tiến hành như một biện pháp thường lệ để đảm bảo các hệ thống này sẵn sàng hoạt động. Chúng đã được lên kế hoạch trước bất kỳ sự kiện địa chính trị nào trên thế giới đang diễn ra". Hệ thống THAAD được thiết kể nhằm ngăn chặn và tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm vừa trong giai đoạn bay cuối cùng của mục tiêu. Thông báo của Lực lượng Tuần duyên Mỹ gửi các thủy thủ cho biết vụ thử có thể diễn ra ngay ngày 29/7 tới. Đầu tháng này, quân đội Mỹ đã thử thành công hệ thống THAAD khi tiêu diệt được một mục tiêu tầm vừa. Đây là vụ thử thành công đầu tiên đối với tên lửa kiểu này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.