Mỹ chuẩn bị kế hoạch quân sự cho chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện 

Washington sẽ điều chuyển lực lượng tại khu vực châu Á để bảo vệ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nếu bà đến thăm Đài Loan (Trung Quốc). 
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tàu tấn công số 5. Ảnh: Global Look Press

Hãng AP dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên ngày 27/7 cho hay Lầu Năm Góc có thể cử thêm tàu, máy bay và hệ thống giám sát để bảo vệ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nếu bà vẫn triển khai kế hoạch thăm Đài Loan (Trung Quốc).

Hãng tin trên cho biết quân đội Mỹ đang xây dựng một kế hoạch dự phòng, trong đó có việc tạo ra các vòng bảo vệ kép, để bảo vệ bà Pelosi trong chuyến bay và thời gian lưu trú tại đảo Đài Loan. 

Các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh về nhu cầu cần thiết tạo ra "vùng đệm" xung quanh bà Pelosi và phi cơ trong chuyến thăm, sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự cố tiềm ẩn nào liên quan.

Trước đó, Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo rằng chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, do vi phạm chính sách “Một Trung Quốc” của Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nêu rõ: “Nếu Mỹ kiên quyết đi theo con đường riêng và thách thức đến lợi ích của Trung Quốc, họ chắc chắn sẽ bị đáp trả mạnh mẽ”.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, gần đây lưu ý rằng số vụ chạm trán giữa máy bay và tàu chiến Trung Quốc với các lực lượng của Mỹ và đồng minh ở khu vực Thái Bình Dương đã tăng lên đáng kể trong 5 năm qua, trong đó số vụ có hành vi không an toàn ngày càng lớn.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông cho rằng Bắc Kinh có thể lập vùng cấm bay xung quanh Đài Loan hoặc điều chiến đấu cơ áp sát máy bay của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Một nguồn tin quân sự nói với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) trong điều kiện giấu tên rằng chuyến thăm của bà Nancy Pelosi có thể trùng với lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) vào ngày 1/8 tới. Nhân dịp đó, quân đội Trung Quốc có thể tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn ở gần Eo biển Đài Loan, với số lượng lớn tàu chiến và máy bay chiến đấu.

Do đó, các nguồn tin tiết lộ với AP rằng phía Washington cần chuẩn bị sẵn sàng khả năng cứu hộ trên mặt đất, cũng như điều động trực thăng và tàu chiến đến khu vực này. Đề phòng kịch bản quân đội Trung Quốc sẽ chặn đường hoặc phô trương sức mạnh quân sự, quân đội Mỹ cũng có thể cử máy bay chiến đấu hiện diện tại khu vực trong thời gian diễn ra chuyến thăm của bà Pelosi. 

Tướng Mark Milley không nêu rõ những biện pháp có thể được thực hiện để đảm bảo an toàn cho bà Pelosi, nhưng cho biết Lầu Năm Góc sẽ làm mọi thứ cần thiết nếu nữ chính khách này đến Đài Loan.

Lầu Năm Góc đã dàn trải lực lượng khắp khu vực Thái Bình Dương và có thể huy động lực lượng để tăng cường bảo vệ chuyên thăm. Hãng thông tấn AP đề cập đến việc tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và nhóm tàu tấn công đã cập cảng Singapore vào cuối tuần qua. Ngoài ra, tàu khu trục USS Benfold cũng đã đi qua Eo biển Đài Loan vào tuần trước.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi từng dự định đến Đài Loan vào tháng 4, song phải tạm hoãn lại vì đại dịch COVID-19. Hiện bà vẫn chưa lên tiếng xác nhận về thời điểm xúc tiến lại chuyến thăm. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, bà Pelosi sẽ trở thành nhà lập pháp cấp cao nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo này trong vòng 25 năm qua. Trước đó, ông Newt Gingrich đã đến thăm Đài Loan vào năm 1997 trên cương vị Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Trung Quốc lâu nay luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và kêu gọi quốc tế tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", không chấp nhận các nước thiết lập quan hệ ngoại giao cùng lúc với cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.