Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo sẵn sàng xung đột quân sự với Mỹ-Hàn

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào với Mỹ.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại lễ kỷ niệm 69 năm Chiến tranh Triều Tiên ngày 27/7. Ảnh: KCNA

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, trong bài phát biểu nhân lễ kỷ niệm 69 năm Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo quân đội Hàn Quốc sẽ bị tiêu diệt nếu như Seoul cố tình tấn công Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết đất nước của ông sẵn sàng huy động lực lượng răn đe hạt nhân và sẽ chống lại bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào từ Mỹ, đồng thời đây là lần đầu tiên ông chỉ trích tổng thống mới của Hàn Quốc và cảnh báo Seoul đang đẩy hai miền tới bờ vực chiến tranh.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh sự đối đầu với Mỹ gây ra các mối đe dọa hạt nhân đã đặt ra một nhiệm vụ cấp bách đối với Triều Tiên là tăng cường khả năng tự vệ. “Các lực lượng vũ trang của chúng ta được chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và lực lượng răn đe chiến tranh hạt nhân của quốc gia chúng ta cũng hoàn toàn sẵn sàng huy động sức mạnh tuyệt đối của mình một cách trung thực, chính xác và kịp thời cho nhiệm vụ”, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố.

Bài phát biểu được đưa ra sau khi các quan chức Seoul và Washington cho biết Bình Nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

Trong một tuyên bố ngày 27/7, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho hay Triều Tiên có khả năng phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nếu nước này tiến hành thử nghiệm hạt nhân.

Từ lâu, Triều Tiên luôn cáo buộc Mỹ theo đuổi chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng, đồng thời nói rằng điều này cản trở việc khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này để đổi lấy các biện pháp trừng phạt. “Điều này đã đẩy quan hệ song phương tới điểm mà rất khó có thể quay trở lại, vào một giai đoạn xung đột”, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.