Mỹ chuẩn bị cắt 'viện trợ an ninh' cho Pakistan

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu thông báo với các thành viên Quốc hội nước này rằng sớm nhất vào ngày 3/1, họ sẽ công bố kế hoạch cắt “viện trợ an ninh” cho Pakistan, sau khi Washington cảnh báo phía Islamabad cần phải nỗ lực hơn để duy trì sự hỗ trợ từ Mỹ.
Mỹ chuẩn bị cắt 'viện trợ an ninh' cho Pakistan ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Một số quan chức thuộc hai văn phòng của Quốc hội Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã gọi điện để thông báo rằng cơ quan này sẽ công bố kế hoạch cắt giảm viện trợ cho Pakistan vào ngày 3/1 hoặc 4/1. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ Mỹ sẽ cắt những loại viện trợ nào và trong bao lâu.

Trước đó vào hôm 1/1, trong bình luận đầu tiên của năm 2018 trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho rằng việc Mỹ viện trợ Pakistan hơn 33 tỷ USD trong 15 năm qua là "ngốc nghếch". Theo Tổng thống Mỹ, Islamabad đã "lừa dối Washington và chứa chấp những kẻ khủng bố" mà Mỹ đang truy bắt ở Afghanistan.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.