Mỹ chuẩn bị áp thuế với ô tô nhập khẩu

Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ sớm áp thuế đối với ô tô nhập khẩu và không phải tất cả các mức thuế mới đều sẽ được công bố vào ngày 2/4 tới.
Chú thích ảnh
Ô tô nhập khẩu tại cảng Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng miễn trừ thuế cho một số quốc gia. Những thông tin này đã lập tức tạo ra phản ứng phấn khích trên thị trường chứng khoán Phố Wall với sắc xanh bao trùm cả 3 chỉ số chính.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rõ nhiều quốc gia có thể được miễn trừ thuế, nhưng không đề cập cụ thể là nước nào. Ông cũng cho biết, trong vài ngày tới, Mỹ sẽ công bố một số biện pháp thuế quan bổ sung liên quan đến ô tô và một số mặt hàng như gỗ xẻ và chip bán dẫn.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp thêm thuế 25% đối với bất kỳ nước nào mua dầu và khí đốt của Venezuela, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí giảm thuế nhập khẩu ô tô từ Mỹ xuống còn 2,5% theo thỏa thuận mới giữa hai bên. Đây là nỗ lực của EU nhằm tránh căng thẳng thương mại với Mỹ.

Trong khi đó, theo lời một quan chức Nhà Trắng, hiện chưa rõ thời điểm chính xác áp mức thuế mới đối với ô tô, dược phẩm hay linh kiện bán dẫn. "Thời điểm đó chưa được xác định và phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống", quan chức này nói, đồng thời cảnh báo "các nước nên chuẩn bị sẵn tinh thần có thể sẽ bị áp thuế đối ứng ở mức cao".

Những thông tin về việc Mỹ có thể miễn trừ thuế cho một số nước và không phải tất cả các đe dọa áp thế trước đó đều sẽ được đưa ra vào ngày 4/2 tới đã tạo cú hích trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số S&P 500 tăng gần 1,76%, đạt mức cao nhất trong hơn hai tuần; chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,42%, còn chỉ số Nasdaq bật tăng 2,27%.

Trước đó, Bloomberg và Wall Street Journal cũng đưa tin chính quyền Tổng thống Trump sẽ thu hẹp cách tiếp cận trong việc áp thuế quan từ ngày 2/4 và có thể trì hoãn cho một số lĩnh vực cụ thể.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.