Mỹ chọn Northrop Grumman phát triển máy bay ném bom tầm xa

Tập đoàn sản xuất vũ khí Northrop Grumman đã đánh bại liên doanh Boeing-Lockheed Martin để giành gói thầu phát triển và chế tạo loại máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới cho Không quân Mỹ.

Thông báo của Lầu Năm Góc ngày 27/10 cho biết đây là hợp đồng mua sắm vũ khí lớn nhất của Mỹ trong vòng 1 thập kỷ qua. Giới phân tích cho rằng giá trị của bản hợp đồng này có thể lên tới 55 tỷ USD với 100 máy bay ném bom tàng hình mới thay thế các máy bay ném bom thế hệ cũ B-52 và B-1.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho hay kế hoạch lần này bao gồm các khoản đầu tư lớn vào công nghệ do thám, năng lực tác chiến điện tử và các hệ thống vũ khí tiên tiến, "đại diện cho bước tiến công nghệ mà nước Mỹ cần tiếp tục theo đuổi để duy trì ưu thế quốc gia". Việc phát triển loại máy bay ném bom này là sự đầu tư chiến lược cho 50 năm tới, "đại diện cho cam kết của Mỹ đối với các đồng minh cũng như sự kiên quyết trước các đối thủ tiềm tàng”; đồng thời, thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc duy trì vị thế quân sự toàn cầu trong tương lai.

Mỹ chọn Northrop Grumman phát triển máy bay ném bom tầm xa ảnh 1

Máy bay ném bom B-2 Spirit do Northrop Grumman sản xuất.

Mỗi chiếc máy bay mới trị giá ước tính 564 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với mức giá trần 606 triệu USD. Hiện chương trình phát triển vẫn trong vòng bảo mật và chưa có thông tin chính thức về các mẫu máy bay mới tên gọi Máy bay ném bom tấn công tầm xa (LRSB) hay B-3. Lầu Năm Góc muốn các máy bay mới có khả năng tự hành không cần phi hành đoàn và có thể nạp liệu trên không. Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James cho biết máy bay LRSB sẽ cho phép lực lượng này tác chiến tại các môi trường nguy hiểm, sự linh hoạt và khả năng tiến hành các cuộc không kích tầm xa từ lãnh thổ Mỹ tới mọi khu vực trên thế giới.

Hợp đồng trên cũng là nỗ lực thứ hai của Không quân Mỹ nhằm cải tiến hệ thống máy bay ném bom trong những năm gần đây. Hồi năm 2010, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó Robert Gates đã hủy chương trình đầu tiên vì cho rằng quá tham vọng và đắt đỏ.

Các chuyên gia cho rằng phải mất nhiều năm nữa loại máy bay ném bom này mới được triển khai và những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên có thể sẽ phải đợi tới giữa những năm 2020. Điều đó đồng nghĩa với việc trước mắt Lầu Năm Góc không có kế hoạch loại bỏ các máy bay B-52, vốn được triển khai lần đầu tiên vào những năm 50 của thế kỷ trước.

Northrop Grumman là nhà thầu vũ khí lớn thứ tư của chính phủ Mỹ, là một trong những hãng đi đầu thế giới về công nghệ hàng không vũ trụ và là nhà sản xuất hàng đầu về tàu hải quân. Đây cũng là công ty đã chế tạo ra máy bay ném bom B-2 và máy bay chiến đấu F-14. Giá cổ phiếu của hãng đã tăng 6,32% ngay sau khi thông tin trên được đưa ra.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).