Mỹ nâng cấp máy bay ném bom tàng hình B-2

Mỹ đang tiến hành nâng cấp hệ thống vũ khí và liên lạc của máy bay ném bom tàng hình tối tân B-2 bằng cách đẩy nhanh việc phát triển các tên lửa hành trình.

Không quân Mỹ ngày 18/5 cho biết đang tiến hành nâng cấp các hệ thống vũ khí và liên lạc của máy bay ném bom tàng hình tối tân B-2 bằng cách đẩy nhanh việc phát triển các tên lửa hành trình dẫn đường có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và chuẩn bị cải tiến loại bom hạt nhân B-61 hiện nay.

Mỹ nâng cấp máy bay ném bom tàng hình B-2 ảnh 1

Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu Lực lượng Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ Eric Single cho biết việc nâng cấp sẽ giúp các máy bay B-2 có thể thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân kỹ thuật số thế hệ tiếp theo, gọi là B-61 Mod 12 và đẩy nhanh quá trình phát triển Tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân phóng từ khoảng cách an toàn (LRSO).

Trong thời gian tới, các tên lửa LRSO cũng sẽ thay thế cho loại tên lửa hành trình phóng từ máy bay (ALCM), vốn hiện chỉ được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược B-52.

Dự kiến, Không quân Mỹ sẽ bắt đầu chế tạo các tên lửa B-61 Mod 12 trong năm 2017 và trang bị trước năm 2018. Ngoài tên lửa B-61 Mod 12 và LRSO, các máy bay ném bom tàng hình B-2 cũng sẽ được trang bị tên lửa B-61 Mod 11, một loại vũ khí hạt nhân có khả năng xuyên phá cao.


TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.