Mỹ: Chính quyền đương nhiệm mua đợt dầu cuối cùng cho kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/11 cho biết đã mua lô dầu cuối cùng cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Nhà Trắng đã bán ra một lượng dầu kỷ lục từ kho này vào năm 2022 để đối phó với giá nhiên liệu tăng cao sau khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu ở Texas, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đã mua 2,4 triệu thùng dầu cho kho SPR, dự kiến giao hàng từ tháng 4-5/2025 tới cơ sở của kho SPR ở Bryan Mound, Texas. Bộ trên cho biết, với giao dịch này, quỹ dành cho việc mua lại dầu cho SPR đã hết.

Việc bán 180 triệu thùng dầu thô vào năm 2022 đã mang lại gần 17 tỷ USD doanh thu khẩn cấp để phục vụ cho việc mua lại, nhưng Quốc hội Mỹ đã giảm khoảng 2,05 tỷ USD trong số này để giúp bù đắp thâm hụt ngân sách quốc gia. Đó là đợt bán ra lớn nhất từ trước đến nay từ kho SPR. Động thái này đã góp phần ứng phó với tình hình giá xăng tại Mỹ tăng vọt lên mức cao kỷ lục hơn 5 USD/gallon vào tháng 6/2022.

Đồng thời, quyết định đó cũng khiến lượng dầu tại SPR giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm, dưới 350 triệu thùng. Một số nhà lập pháp đã lên tiếng phê phán hành động này, cho rằng nó đã làm giảm khả năng dự phòng cho an ninh năng lượng của Mỹ. Kho SPR hiện có gần 390 triệu thùng. Lượng dầu nhiều nhất mà kho này từng nắm giữ là gần 727 triệu thùng vào năm 2009.

Sau đợt bán năm 2022, chính quyền của Tổng thống Biden đã mua lại 59 triệu thùng với giá trung bình chưa đến 76 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức giá bán ra là 95 USD/thùng vào năm 2022, từ đó mang lại khoản lợi nhuận khoảng 3,5 tỷ USD. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết nỗ lực này củng cố "cam kết đặt an ninh kinh tế và năng lượng của người dân Mỹ lên hàng đầu bằng các hành động ổn định giá xăng dầu, mang lại sự chắc chắn cho ngành công nghiệp và duy trì SPR là nguồn cung cấp dầu thô khẩn cấp lớn nhất thế giới”.

Mỹ hiện là nhà sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới. An ninh năng lượng của Mỹ hiện đã cao hơn so với thời điểm giữa những năm 1970, khi chính phủ nước này thiết lập SPR, kho dự trữ dầu khẩn cấp lớn nhất thế giới.

Khánh Ly (Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.