Mỹ chỉ trích Nga can dự vào bầu cử tổng thống Ai Cập

Mỹ đã chỉ trích việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng, Thống chế Abdel Fattah al-Sisi ra ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập, đồng minh chủ chốt của Washington.
Ngày 13/2, Mỹ đã chỉ trích việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng, Thống chế Abdel Fattah al-Sisi ra ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập, đồng minh chủ chốt của Washington.
Mỹ chỉ trích Nga can dự vào bầu cử tổng thống Ai Cập ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (phải) và Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy (trái) tại Moskva hôm 13/2. Ảnh: AFP-TTXVNN

Trả lời báo giới, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf nêu rõ: "Đương nhiên chúng tôi sẽ không ủng hộ duy nhất một ứng cử viên và thẳng thắn mà nói ai là người lãnh đạo Ai Cập không phải là vấn đề Mỹ hay Ngài Putin có thể quyết định. Điều đó tùy thuộc vào quyết định của người dân Ai Cập". Bên cạnh đó, Washington cũng khẳng định các mối quan hệ đang ấm dần lên giữa Cairo và Moskva sẽ không làm tổn hại tới mối quan hệ "lịch sử" giữa Mỹ và Ai Cập, vốn xấu đi trong thời gian gần đây.Trước đó trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập tại Moskva, ông Putin đã công khai ủng hộ nỗ lực tham gia tranh cử tổng thống của Thống chế Sisi.Ông al-Sisi, 59 tuổi, trên thực tế chưa tuyên bố ý định tranh cử nhưng đa số dư luận dự đoán ông sẽ ra ứng cử tại cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.