Tỷ lệ ủng hộ chính phủ lâm thời Ai Cập tăng trở lại

Kết quả một cuộc điều tra của Trung tâm thăm dò dư luận Ai Cập công bố cho biết tỷ lệ ủng hộ Chính phủ lâm thời nước này hiện đã tăng lên 27% từ mức 20% trong tháng 11/2013, song vẫn thấp hơn mức 37% trong tháng 9 cùng năm.
Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn kết quả một cuộc điều tra của Trung tâm thăm dò dư luận Ai Cập (Baseera) công bố ngày 11/2 cho biết tỷ lệ ủng hộ Chính phủ lâm thời nước này hiện đã tăng lên 27% từ mức 20% trong tháng 11 năm ngoái, song vẫn thấp hơn mức 37% trong tháng 9 cùng năm.
Tỷ lệ ủng hộ chính phủ lâm thời Ai Cập tăng trở lại ảnh 1

Trong khi đó, ngày 7/2, hoạt động tuần hành ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tại Al-Matareya, ngoại ô Cairo tiếp tục diễn ra. Ảnh: THX-TTXVN

Cuộc điều tra được tiến hành qua điện thoại với hơn 2.000 người trên 18 tuổi, trong thời gian từ ngày 28 - 30/1 vừa qua. Có 38% trong số những người được hỏi cho rằng kết quả hoạt động của chính phủ ở mức "trung bình", 20% đánh giá ở mức "kém" và số người còn lại không có câu trả lời. Số ý kiến hài lòng về Chính phủ của Thủ tướng lâm thời Hazem El-Beblawi chiếm 24% ở khu vực thành thị và 29% ở khu vực nông thôn. Liên quan đến kết quả hoạt động của cá nhân ông Beblawi trên cương vị Thủ tướng, 22% số người được hỏi đánh giá ở mức "tốt", 35% ở mức "trung bình", 22% ở mức "kém". Kết quả này không thay đổi nhiều so với cuộc thăm dò được tiến hành vào tháng 11/2013. Tỷ lệ ủng hộ ông Beblawi ở mức 20% trong nhóm người độ tuổi từ 18 - 29 và 25% ở nhóm trên 50 tuổi. Xét theo trình độ học vấn, kết quả hoạt động của ông Beblawi được 18% số người có trình độ đại học và 24% số người có trình độ học vấn thấp hơn đánh giá "tốt". Trong khi đó, tỷ lệ đánh giá "kém" ở mức tương ứng 34% và 15%.Về tình hình an ninh, 49% số người được hỏi cảm thấy "an toàn", so với mức 41% vào cuối tháng 12/2013.Trong một diễn biến khác, nhật báo "Almasry Alyoum" ngày 11/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Thủ tướng lâm thời Hazem al-Beblawi sẽ tiếp tục tại vị trong đợt cải tổ nội các sắp tới tại Ai Cập, trong khi những người đứng đầu các bộ Giáo dục đại học, Đoàn kết xã hội, Tư pháp và Hòa giải dân tộc sẽ bị thay thế.Cũng theo nguồn tin trên, Chủ tịch Câu lạc bộ thẩm phán Ai Cập Ahmed al-Zend đã chính thức từ chối đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tư pháp và Hòa giải dân tộc. Một số ứng cử viên khác cũng khước từ các vị trí trong nội các mới với lý do Chính phủ lâm thời sẽ chỉ hoạt động trong vài tháng cho tới khi kết thúc cuộc bầu cử quốc hội.Hiện Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) đang tìm kiếm một ứng cử viên thay thế Bộ trưởng Quốc phòng, Thống chế Abdel Fattah al-Sisi - người dự kiến sẽ tuyên bố từ chức để ra tranh cử tổng thống, và một ứng cử viên khác để đảm nhiệm chức vụ Quốc vụ khanh phụ trách các hoạt động sản xuất trong quân đội. Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng Tổng tham mưu trưởng Sidqi Subhi sẽ được đề cử thay ông al-Sisi.Trong tháng trước, Phó Thủ tướng lâm thời phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Ziad Ahmed Bahaa Eddin đã nộp đơn xin từ chức và được Thủ tướng al-Beblawi chấp nhận.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.