Mỹ chế tên lửa Tomahawk hủy diệt hơn

Hải quân Mỹ hiện đang phối hợp chế tạo loại tên lửa Tomahawk có khả năng xuyên phá boongke mạnh mẽ hơn và cho phép nó nhận diện các mục tiêu trong lúc đang di chuyển tốt hơn.

Hải quânMỹ hiện đang phối hợp chế tạo loại tên lửa Tomahawk có khả năng xuyên pháboongke mạnh mẽ hơn và cho phép nó nhận diện các mục tiêu trong lúc đang dichuyển tốt hơn.

Theo ôngJoe Mauser, người phụ trách chương trình Tomahawk, Bộ tư lệnh Mỹ khu vực TrungÁ - Trung Đông (US Centcom) gần đây đã tài trợ phát triển và thử nghiệm một loạiđầu đạn tên lửa Tomahawk mới, hủy diệt hơn được gọi là Hệ thống đầu đạn đa tácdụng (JMEWS).

Dự ánnày đã thử nghiệm loại đầu đạn được lập trình cho tên lửa Tomahawk Block IVtiên tiến nhất, loại vũ khí có thể “lảng vảng” quanh các mục tiêu, gửi báo vềcác hình ảnh và thay đổi đường đi thông qua hệ thống dẫn đường GPS.

Mỹ chế tên lửa Tomahawk hủy diệt hơn ảnh 1

Tên lửa Tomahawk đang phóng tới một mục tiêu.

JMEWS sẽcho Tomahawk khả năng xuyên phá tốt hơn với các loại boongke, cho phép tên lửanày xuyên thủng các cấu trúc kiên cố hơn như bêtông dày.

Tên lửaTomahawk, được sử dụng lần đầu trong chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991, có thểđạt tốc độ 550 dặm/giờ. Đây là loại vũkhí tốc độ cao, hoạt động tầm thấp, được thiết kế để tấn công các hàng phòng thủđối phương.

Năm2011, các tư lệnh Mỹ và Anh đã cho bắn 221 quả Tomahawk từ tàu chiến trong cuộctấn công Libya. Số tên lửa này đã bắn trúng khoảng 20 địa điểm, giúp phá hủy hệthống phòng không của chính quyền Gadhafi.

Mỗi đầuđạn Tomahawk nặng khoảng 1.600kg, trị giá khoảng 569.000 USD, với chiều dài 5,5mvà cánh rộng 2,4m. Các đầu đạn Tomahawk hiện nay bao gồm một đầu đạn nguyên khốinặng 454kg và khoang đạn có thể phóng ra 166 quả bom nhỏ.

Nhà thầuchính dự án Tomahawk mới, Raytheon, hiện cũng đang nghiên cứu bộ phận tìm kiếmmục tiêu mới cho mũi của tên lửa, cho phép nó phá hủy các mục tiêu di động tốthơn và phân biệt các mục tiêu hiệu quả hơn.

P.L

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.