Tên lửa xuyên lục địa mới của Trung Quốc làm Mỹ lo sốt vó?

Giới quân sự Trung Quốc gần đây đã ngầm tiết lộ các ảnh chụp về loại tên lửa xuyên lục địa địa di động (ICBM) Đông Phong-41 (DF-41) mới có tầm bắn xa nhất của nước này.

Giới quân sự Trung Quốc gần đây đã ngầm tiết lộ các ảnh chụp về loại tên lửa xuyên lục địa (ICBM) Đông Phong-41 (DF-41) mới có tầm bắn xa nhất của nước này.

Tên lửa xuyên lục địa mới của Trung Quốc làm Mỹ lo sốt vó? ảnh 1

Xe cảnh sát dẫn đường đưa DF-41 từ nhà máy về một đơn vị quân đội. Ảnh: WFB

Ảnh chụp cho thấy, loại tên lửa hiện đại này đang được chuyển từ nhà máy sản xuất đến một đơn vị quân sự. DF-41 được coi là tên lửa đạn đạo liên lục địa di động bí ẩn nhất của Trung Quốc, được biên chế trong Lực lượng Pháo binh 2 và là nhân tố chính trong sức mạnh răn đe hạt nhân của Trung Quốc.

Lầu Năm góc hiện vẫn chưa liệt kê DF-41 như là một phần của lực lượng hạt nhân chiến lược Trung Quốc, mà chỉ mới thừa nhận nước này đang phát triển một loại ICBM tầm xa mới. DF-41 dường như vẫn còn là bí mật với chính tình báo Mỹ, nhưng những thông tin về loại tên lửa này có thể khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”.

Tên lửa xuyên lục địa mới của Trung Quốc làm Mỹ lo sốt vó? ảnh 2

DF-41 tầm bắn 12.000 - 15.000km, mang 10 đầu đạn hạt nhân, thực sự là mối lo với Mỹ.

DF-41 được xem như loại tên lửa xuyên lục địa di động Topol-M của Nga và Minuteman của Mỹ. Tuy nhiên, nó được cải biến để có thể vận chuyển được trên đường bộ địa hình đồi núi, bằng tàu hỏa, đường hầm... Dù cùng được đặt trên các xe bánh kéo như chủng loại của Nga, nhưng xe đặc chủng này được thiết kế gầm thấp và chiều dài ngắn hơn. Điều này cho phép DF-41 dịch chuyển trong đường hầm, từ đường hầm này sang đường hầm khác tránh bị vệ tinh theo dõi, phát hiện. Hai năm trước đây, một báo cáo của Mỹ cho biết Trung Quốc đã cho xây dựng cái gọi là “Vạn Lý Trường Thành ngầm” - tuyến đường hầm hạt nhân dài 5.000 km. Thông tin sơ bộ cho thấy, DF-41 nặng khoảng 46 tấn, dài 20m, đường kính 2,25m, được đặt trên các xe kéo. Loại tên lửa này bay với tốc độ siêu thanh, có khả năng thay đổi quỹ đạo đường cong, sử dụng động cơ phóng nhiên liệu rắn 3 tầng, có thể mang tải trọng 1.000 kg.

Trích dẫn các nguồn tin quân sự, tờ Washington Free Beacon (Mỹ) cho biết: Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm DF-41 lần đầu tiên vào ngày 24/7/2013, bắn từ Tân Cương vươn tới giữa Thái Bình Dương. Lần thử mới nhất diễn ra vào ngày 13/12/2013 vừa qua. Tên lửa mới này được xem là một bước tiến lớn, bổ sung quan trọng cho kho hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Rất khó có thể theo dõi Đông Phong-41 vì khả năng di động của nó. Một số nguồn tin không chính thức cho biết DF-41 có tầm bắn từ 12.000-15.000km, có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (MIRV), đặt trọn nước Mỹ trong tầm khống chế.

HT (Freabeacon, Qianzhan)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.