Mỹ chấp thuận Nhật Bản đàm phán TPP

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ để tham gia đàm phán hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ngày 12/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ để tham gia đàm phán hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi 2 nước kết thúc các cuộc đàm phán sơ bộ về các vấn đề gây tranh cãi giữa hai bên.

Mỹ chấp thuận Nhật Bản đàm phán TPP ảnh 1

Tổng thống  Mỹ Barack Obama (phải) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) tại Nhà Trắng ngày 22/2/2013. Ảnh: AP

Ông Abe nói: “Nhật Bản và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc Nhật Bản tham gia các cuộc đàm phán TPP. Lợi ích quốc gia của Nhật Bản cuối cùng đã được bảo vệ trong thỏa thuận này”. Ông nói thêm “các cuộc đàm phán thực sự sẽ bắt đầu từ bây giờ và chúng tôi hy vọng có thể sớm chính thức tham gia đàm phán và dẫn dắt TPP, thúc đẩy quá trình làm luật và lợi ích quốc gia của Nhật Bản”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tìm kiếm sự phê chuẩn của quốc hội để cho phép Nhật Bản tham gia đàm phán TPP. Do quốc hội Mỹ cần 90 ngày để phê chuẩn thỏa thuận nên thời điểm sớm nhất Nhật Bản có thể tham gia đàm phán là vào tháng 7. Nhật Bản và Mỹ đã đạt thỏa thuận về các vấn đề chủ chốt, trong đó có thuế của Mỹ đánh vào ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản và cạnh tranh bình đẳng trong lĩnh vực bảo hiểm của Nhật Bản.

Thỏa thuận trên đạt được trong khi Nhật Bản vẫn đang chờ các nước tham gia đàm phán TPP đồng ý cho Nhật Bản tham gia quá trình làm luật. Các quan chức Nhật Bản hy vọng rằng việc Mỹ bật “đèn xanh” sẽ thúc đẩy Australia, Canada và New Zealand đồng ý cho Nhật Bản tham gia đàm phán. Các nước tham gia đàm phán còn lại là Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore và Việt Nam đã đồng ý cho Nhật Bản tham gia đàm phán TPP.

Minh Sơn

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.