Mỹ cấp cho Séc gói viện trợ quân sự 106 triệu USD

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 29/9, Chính phủ CH Séc thông báo sẽ nhận được khoản viện trợ quân sự của Mỹ trị giá 106 triệu USD để phục vụ chương trình hiện đại hóa quân đội Séc và bù đắp một phần số vũ khí, trang bị Séc đã gửi tới Ukraine.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ CH Séc tại lễ diễu binh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Tiệp Khắc trước đây tại Praha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo cho biết Quốc hội Mỹ đã chính thức phê chuẩn khoản viện trợ nói trên. Số tiền được lấy từ Chương trình Viện trợ quân sự nước ngoài của Mỹ và trong đó có 6 triệu USD sẽ được giải ngân cho kế hoạch xây dựng lực lượng bảo vệ không gian mạng chuẩn bị được thành lập. 

Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết với khoản viện trợ tài chính mới này, Séc có thể sẽ bổ sung các trang thiết bị quân sự tiên tiến, qua đó đẩy nhanh hơn quá trình hiện đại hóa quân đội của mình.  

Séc là một trong những quốc gia cung cấp viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột xảy ra, với tổng trị giá khoảng 152 triệu USD.

Đầu tháng này, Washington thông báo dự định cấp cho Ukraine và 18 quốc gia khác tổng cộng 2 tỷ USD dưới hình thức cho vay và trợ cấp để mua vũ khí của Mỹ.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.