Mỹ cảnh báo Trung Quốc không cấp vũ khí cho quân đội Nga

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo Trung Quốc về khả năng cung cấp vũ khí cho nỗ lực của Nga ở Ukraine, chỉ vài giờ sau khi Bắc Kinh thông báo sẽ đề xuất một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

antony.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới sân bay Brussels, Bỉ ngày 27/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo Trung Quốc về hậu quả nghiêm trọng nếu nước này cung cấp vũ khí cho nỗ lực của Nga ở Ukraine, vài giờ sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh, Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ đưa ra một giải pháp đề xuất tôn trọng “chủ quyền của tất cả các quốc gia” và giải quyết “những lo ngại về an ninh hợp pháp của họ".

Theo Bloomberg, Ngoại trưởng Blinken đưa ra lời cảnh báo của mình với ông Vương Nghị tại một cuộc họp bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức.

Trước đó Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng phát biểu tại cuộc họp cấp cao ở Munich rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên cố gắng đạt được thỏa thuận về đảm bảo an ninh cho Ukraine trước tháng 7 và kêu gọi Trung Quốc “đóng vai trò có trách nhiệm”.

Ông Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của đài CBS ngay sau cuộc gặp với nhà ngoại giao Vương Nghị: “Mối lo ngại mà chúng tôi có hiện nay dựa trên thông tin mà chúng tôi có được rằng họ đang cân nhắc cung cấp hỗ trợ sát thương. Và chúng tôi đã nói rất rõ ràng với họ rằng điều đó có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng cho chúng tôi và trong mối quan hệ hai nước".

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào sáng 19/2 trên chương trình “Meet the Press with Chuck Todd" của kênh NBC News, Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết Mỹ rất lo ngại rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp hỗ trợ sát thương cho Nga và ông đã nói rõ với ông Vương Nghị rằng “sẽ có những hậu quả nghiêm trọng trong mối quan hệ của chúng ta”.

“Có nhiều loại hỗ trợ sát thương mà ít nhất họ đang dự tính cung cấp, bao gồm cả vũ khí", Ngoại trưởng Blinken nói, đồng thời cho biết thêm rằng Washington sẽ sớm công bố thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, theo một tuyên bố ngắn gọn vào cùng ngày 19/2 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã nói với ông Blinken rằng Mỹ phải “đối mặt và giải quyết thiệt hại” đối với quan hệ song phương “do việc sử dụng vũ lực bừa bãi gây ra”.

Phát biểu đó của ông Vương Nghị đề cập đến vụ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc gần đây, mà Mỹ cáo buộc là khí cầu do thám nhưng Bắc Kinh nói đó là một phương tiện theo dõi thời tiết.

Trong khi đó, báo cáo hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mối đe dọa từ các cuộc không kích và tên lửa của Nga vẫn ở mức cao. Theo báo cáo, Nga tiếp tục tập trung nỗ lực vào các hoạt động tấn công trên các trục Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarske.

Các quan chức Ukraine cũng báo cáo rằng họ đã bắn hạ ít nhất 6 quả khí cầu có phản xạ radar ở Kiev - Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong Bản cập nhật tình báo mới nhất. Theo báo cáo này, những quả khinh khí cầu có khả năng được Nga triển khai và là một phần trong nỗ lực thu thập thông tin về các hệ thống phòng không và buộc Ukraine phải sử dụng hết kho tên lửa và đạn dược.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".