Mỹ cảnh báo Liban về 'hoạt động gây bất ổn' của Hezbollah

Ngày 22/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới thăm Liban và có cuộc thảo luận với các quan chức hàng đầu của nước này.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri, ông Pompeo đã cảnh báo về "hoạt động gây bất ổn" của phong trào Hezbollah, hiện đang bị Mỹ áp lệnh trừng phạt nhưng vẫn có vị trí trong nội các của Liban. Hai bên cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì bình yên tại khu vực biên giới giữa Liban và Israel.

Về mặt kỹ thuật, Liban và quốc gia láng giềng Israel vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, kể cả sau khi Israel đã rút quân khỏi miền Nam nước này vào năm 2000. Giao tranh giữa hai bên đã nổ ra vào năm 2006 và kéo dài trong 1 tháng. Từ thời điểm đó, các cuộc đụng độ nhỏ lẻ vẫn bùng phát tại khu vực ranh giới giữa hai nước.

Cùng ngày, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã gặp Thủ tướng Liban Saad Hariri để thảo luận về diễn biến mới nhất tại Liban và khu vực. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Liban Raya al-Hassan, Ngoại trưởng Pompeo đã đề cập tới các thách thức an ninh khu vực và trong nước mà Liban gặp phải, cách thức Mỹ hỗ trợ những nỗ lực của bộ này trong việc đảm bảo an toàn và ổn định tại Liban.

Mỹ vẫn coi Hezbollah là tổ chức khủng bố và áp đặt trừng phạt với phong trào này. Trong nội các mới của Liban, Hezbollah chiếm 3 vị trí, trong đó có chức Bộ trưởng Y tế.

Liban là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của Ngoại trưởng Pompeo tới một loạt nước Trung Đông gồm Kuwait, Israel và Liban. Theo kế hoạch, ông Pompeo sẽ rời Liban vào ngày 23/3.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.