LHQ phát hiện 2 đường hầm do Hezbollah đào xuyên biên giới Liban sang Israel

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 19/12 công bố kết quả một cuộc điều tra cho thấy có 2 đường hầm được cho là do nhóm vũ trang Hezbollah của Liban đào dưới khu vực biên giới bên phía Israel.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel phá hủy một đường hầm tại khu vực biên giới Israel và Dải Gaza ngày 11/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ), Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Jean-Pierre Lacroix cho biết việc điều tra kỹ lưỡng nhằm xác minh các hướng đi và điểm xuất phát của những đường hầm đã xác định được là một nhiệm vụ phức tạp.

Rất khó phát hiện những đường hầm này vì ở sâu dưới mặt đất khoảng 29 - 46m. Ngoài ra, các đường hầm này ở vị trí khá gần các khu vực nhạy cảm đối với cả hai nước Israel và Liban.   

Theo ông Lacroix, các đường hầm trên là dấu hiệu "vi phạm nghiêm trọng Nghị quyết số 1071" của LHQ nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Liban vào năm 2006. Bên cạnh đó, ông cho biết có 2 đường hầm được phát hiện kéo dài tới phía Nam "Ranh giới Xanh" giữa hai nước do LHQ phân định vào năm 2000.   

Trước đó, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi HĐBA LHQ lên án Hezbollah đã đào các "đường hầm tấn công" xuyên biên giới vào trong lãnh thổ Israel, đồng thời yêu cầu Liban ngăn chặn các hoạt động này.

Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon cũng đã đệ trình HĐBA LHQ các hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy có sự xuất hiện của Hezbollah dưới khu vực "Ranh giới Xanh".  

Hôm 4/12 vừa qua, sau khi phát hiện các đường hầm của Hezbollah từ Liban xuyên sang lãnh thổ Israel, quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch mang tên "Lá chắn miền Bắc" nhằm vô hiệu hóa những công trình ngầm này. Tối cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã huy động một số quân nhân dự bị nhằm tăng khả năng ứng phó nguy cơ Hezbollah hành động trả đũa chiến dịch trên.

Minh Tâm - Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.