Mỹ, Canada cam kết tăng cường hợp tác về di cư, quốc phòng và an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong khuôn khổ chuyến thăm Canada của Tổng thống Mỹ Joe Biden, lãnh đạo hai nước đã cam kết hợp tác trong một số vấn đề, bao gồm di cư, quốc phòng và an ninh. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phải) trong cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm chính thức Ottawa, ngày 24/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hai nhà lãnh đạo đã cam kết cùng cải thiện Hệ thống phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD), cập nhật hiệp định về người xin tị nạn xuyên biên giới và thành lập lực lượng chuyên trách về chuyển đổi năng lượng trong một năm. 

Tuyên bố chung xác nhận rằng Thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn sẽ được áp dụng trên các điểm xuất nhập cảnh chính thức dọc biên giới trên bộ giữa Canada và Mỹ. Canada cũng đồng ý tiếp nhận thêm 15.000 người di cư Tây bán cầu trong năm tới. 

Hai bên cũng đề cập đến những khoản chi tiêu mới cho các hành lang nhiên liệu thay thế, vấn đề khoáng sản quan trọng, việc bảo tồn Great Lakes (Ngũ Đại Hồ) trị giá 420 triệu CAD và hệ thống radar Bắc Cực, cũng như thúc đẩy xây dựng hành lang sản xuất chất bán dẫn song phương. Văn phòng thủ tướng Canada cho biết Chính phủ Canada sẽ chi 250 triệu CAD (181,94 triệu USD) cho ngành sản xuất chất bán dẫn trong nước để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Thủ tướng Trudeau cũng đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của quan hệ đối tác Canada-Mỹ trong việc phát triển năng lượng và công nghệ sạch, đồng thời thúc đẩy năng lực sản xuất chất bán dẫn và xe điện tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ.

Về phần mình, trong bài phát biểu trước Quốc hội Canada, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh về mối quan hệ lâu dài và bền chặt giữa hai nước. Hai bên đã cam kết sử dụng năng lượng sạch và tạo ra việc làm tốt, củng cố chuỗi cung ứng chất bán dẫn, bảo vệ lãnh hải chung và hệ sinh thái Bắc Cực, củng cố liên minh toàn cầu như Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên hợp quốc.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên Canada của ông Biden kể từ khi nhậm chức hồi năm 2021. Trong lịch sử, Canada luôn là điểm đến ưa thích trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của các Tổng thống Mỹ, ngoại trừ hai ông Jimmy Carter và Donald Trump. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã 2 lần ngăn cản ông Biden thực hiện chuyến thăm này. Mặc dù chuyến đi lần này được xem là muộn màng so với thông lệ, nhưng nhiều chuyên gia lại cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để xem xét các vấn đề cấp bách mà cả hai nước đang đối mặt.

Hà Linh - Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.