Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm chính thức Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Mỹ dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đi thăm Canada từ ngày 23-24/3 tới để thảo luận về thương mại, quốc phòng với Thủ tướng Justin Trudeau và có bài phát biểu trước Quốc hội nước này.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Biden tới Ottawa kể từ khi nhậm chức tháng 1/2021.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tại Nhà Trắng ở Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, bà Karine Jean-Pierre cho biết chuyến đi của Tổng thống Biden sẽ tái khẳng định cam kết của Washington đối với quan hệ đối tác Mỹ-Canada và thúc đẩy an ninh, thịnh vượng và các giá trị chung của 2 nước.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Trudeau, 2 bên sẽ thảo luận về hợp tác quốc phòng, trong đó có việc phối hợp hỗ trợ Ukraine, việc hiện đại hóa Bộ Tư lệnh Phòng thủ Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), cũng như một loạt vấn đề quan trọng khác như tăng cường chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, tăng tốc chuyển đổi năng lượng sạch, tình hình bất ổn ở Haiti và đối phó với vấn đề di cư trái phép.

Nhà Trắng trước đó cho biết chuyến đi sẽ diễn ra trong tháng này sau khi Tổng thống Biden và Thủ tướng Trudeau gặp nhau trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ ở Mexico City hồi tháng 1 vừa qua.

Phát biểu trước chuyến thăm của Tổng thống Biden, Thủ tướng Trudeau cho biết: "Canada và Mỹ là đồng minh, là láng giềng và quan trọng nhất là bạn bè. Khi đối mặt với sự bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp cùng nhau để bảo vệ lục địa và các giá trị chung, tạo thêm cơ hội cho người dân và doanh nghiệp ở hai bên biên giới và xây dựng các nền kinh tế vững mạnh với tư cách là nhà cung cấp đáng tin cậy khi chúng ta tiến tới một thế giới không carbon".

Đoàn Hùng - Hà Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.