Mỹ cấm phê duyệt các mẫu thiết bị bay không người lái mới sản xuất ở nước ngoài

Ngày 22/12, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) thông báo đưa các hãng sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) như DJI và Autel có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) cùng tất cả drone và linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài vào danh sách các công ty tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia.

Máy bay do thám không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tham gia bay huấn luyện tại Michigan (Mỹ). Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Máy bay do thám không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tham gia bay huấn luyện tại Michigan (Mỹ). Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Việc bị đưa vào “danh sách đen” của FCC đồng nghĩa với việc các công ty trên sẽ không thể nhận được sự chấp thuận để bán những mẫu drone hoặc linh kiện mới tại Mỹ. Tuy nhiên, quyết định của FCC không ảnh hưởng đến các thiết bị đã được phê duyệt trước đó và người tiêu dùng vẫn được phép sử dụng các drone họ đã mua hợp pháp.

FCC cho biết quyết định trên dựa trên kết quả đánh giá liên cơ quan do Nhà Trắng chủ trì, cho thấy drone và linh kiện nhập khẩu tiềm ẩn nguy cơ an ninh, từ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm đến lỗ hổng chuỗi cung ứng. Tuy nhiên trong tương lai, Lầu Năm Góc có thể xác định rằng một số loại drone không còn rủi ro và loại bỏ chúng khỏi các biện pháp hạn chế.

Động thái này đánh dấu sự leo thang trong nỗ lực của Washington nhằm siết chặt kiểm soát drone Trung Quốc trong những năm gần đây. DJI - nhà sản xuất drone lớn nhất thế giới – đã bày tỏ thất vọng trước quyết định của FCC, nhấn mạnh rằng hãng không được cung cấp thông tin về cơ sở xác định rủi ro. Trước đó, DJI cảnh báo rằng việc bị đưa vào danh sách này sẽ gần như đồng nghĩa với việc cấm họ cung cấp mẫu drone mới tại Mỹ.

Hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm giảm phụ thuộc của Mỹ vào drone Trung Quốc. Ông Sebastian Gorka, giám đốc cấp cao phụ trách chống khủng bố tại Hội đồng An ninh Quốc gia, khẳng định: “Drone là phần quan trọng trong an ninh tương lai của Mỹ. Chúng phải được sản xuất tại Mỹ”.

Hiện DJI chiếm hơn 1/2 thị phần drone thương mại tại Mỹ, với hơn 80% cơ quan thực thi pháp luật và ứng cứu khẩn cấp sử dụng công nghệ của hãng. Việc cấm phê duyệt mẫu mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các chương trình này, đặc biệt trước các sự kiện lớn như Olympic và World Cup, khi lo ngại về việc drone bị sử dụng sai mục đích tăng cao.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.