Mỹ cam kết sát cánh cùng Israel và ủng hộ khát vọng chính đáng của Palestine

Ngày 12/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có mặt ở Israel tuyên bố Washington luôn sát cánh cùng Tel Aviv, nhưng cho rằng Palestine cũng có "khát vọng chính đáng".
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Israel Eli Cohen (trái) đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại sân bay Ben Gurion ở ngoại ô thành phố Tel Aviv ngày 12/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm của ông Blinken diễn ra trong lúc giao tranh leo thang giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas nhiều ngày qua. Đến nay, trên 1.200 người Israel đã thiệt mạng, trong khi trên 1.350 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza.

Phát biểu tại họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Israel đủ sức mạnh để tự bảo vệ và Mỹ sẽ "luôn ở bên cạnh" Israel. Ông Blinken cho biết viện trợ quân sự của Mỹ đang tiếp tục trên đường đến Israel, sau khi các tên lửa đánh chặn của Hệ thống Vòm Sắt đã được cung cấp vài ngày trước đó. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington hợp tác chặt chẽ với Israel để bảo đảm những người bị các tay súng Hamas bắt giữ sớm được trả tự do.

Trong chuyến thăm này, ông Blinken cũng gợi ý việc cần phải có một giải pháp hòa bình cuối cùng cho cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông. Trước đó, ông Blinken nhiều lần khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với "giải pháp hai nhà nước" trong khu vực.

Theo kế hoạch, sau khi dừng chân tại Israel, ông Blinken sẽ tới Qatar vào ngày 13/10.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, NATO đã bày tỏ đứng về phía Israel, song kêu gọi nước này nên phản ứng một cách “tương xứng” với các vụ tấn công của Hamas. NATO cũng kêu gọi Hamas lập tức trả tự do những người Israel đang bị bắt giữ.  

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.