Mỹ cấm chất tạo màu thực phẩm liên quan đến ung thư

Theo Bloomberg, các quan chức y tế Mỹ đã cấm chất tạo màu thực phẩm nhân tạo Red No. 3, chất này có liên quan đến ung thư và hiện đang có trong nhiều sản phẩm, từ kẹo đến thuốc cảm.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: Getty images

Theo một tài liệu của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) được đăng tải trực tuyến, Red No. 3 sẽ không còn được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc thuốc uống ở Mỹ kể từ ngày 15/1/2027.

Động thái này diễn ra hơn 30 năm sau khi FDA cấm sử dụng chất này trong mỹ phẩm sau khi các nghiên cứu phát hiện ra các khối u liên quan đến chất tạo màu nhân tạo này ở chuột thí nghiệm.

Các nhóm vận động người tiêu dùng và bệnh nhân đã kiến nghị FDA vào năm 2022 để thu hồi việc sử dụng chất tạo màu thực phẩm này trong chế độ ăn uống của người Mỹ.

FDA cho biết chất tạo màu này không gây ung thư ở người giống như ở chuột, nhưng theo một điều khoản được gọi là điều khoản Delaney, bất cứ thứ gì gây ung thư ở người hoặc động vật đều không được phép có trong thực phẩm ở Mỹ.

"Những người kiến nghị đã cung cấp dữ liệu chứng minh rằng chất phụ gia này gây ung thư ở chuột đực", FDA viết trong thông báo hôm 15/1.

Một trong những người ủng hộ việc cấm các loại thuốc nhuộm gây tranh cãi là ông Robert F. Kennedy Jr., người được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Bà Linda Birnbaum, cựu giám đốc Viện khoa học sức khỏe môi trường Quốc gia và chương trình độc chất học Quốc gia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Chất tạo màu đỏ này hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta không cần kẹo đỏ tươi".

Red No. 3 được sử dụng trong các loại thực phẩm như kẹo ngô Brach's của Ferrara Candy, bánh rắc Betty Crocker của General Mills và Ensure dâu của Abbott Laboratories, cũng như các loại thuốc dành cho chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và thuốc trị ợ nóng của Costco Wholesale và Rite Aid.

Red No. 3 phổ biến trong các siêu thị của Mỹ. Khoảng 26% đồ trang trí làm bánh và lớp phủ tráng miệng có thuốc nhuộm này, theo phân tích dữ liệu tháng 10 do ứng dụng thực phẩm lành mạnh GoCoCo thực hiện. Nó cũng được tìm thấy trong 16% kẹo cao su và bạc hà, 13% kẹo và 11% bánh quy.

Ông Brian Ronholm, giám đốc chính sách thực phẩm tại Consumer Reports cho biết Red No. 3 gây ra nguy cơ không thể chấp nhận được đối với sức khỏe, đặc biệt là khi các lựa chọn thay thế an toàn hơn đã có sẵn. "Bằng cách cấm Red No. 3, FDA sẽ bảo vệ công chúng bằng cách khuyến khích các nhà sản xuất chuyển sang các thành phần an toàn hơn đã được sử dụng trong các sản phẩm được bán ở châu Âu và nhiều quốc gia khác", ông nói.

Hiệp hội Thương hiệu tiêu dùng, một nhóm ngành thực phẩm, và Hiệp hội Bánh kẹo Quốc gia, một tổ chức thương mại tập trung vào kẹo, đều cho biết các công ty sẽ tuân thủ lệnh cấm.

Một số nhà sản xuất thực phẩm và dược phẩm đã bắt đầu chuyển sang các chất tạo màu khác, chẳng hạn như carmine (sắc tố đỏ từ côn trùng).

Phúc Toàn/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.