Mỹ: Các nghị sỹ đảng Dân chủ công bố dự luật kích thích kinh tế 2.200 tỷ USD 

Các nghị sỹ đảng Dân chủ của Mỹ ngày 28/9 đã công bố dự luật kích thích kinh tế trị giá 2.200 tỷ USD nhằm hỗ trợ cho hàng triệu người đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giảm hơn 1.000 tỷ USD so với đề xuất trước đó, với hy vọng nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ đảng Cộng hòa sau vài tháng bế tắc. 
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC, ngày 23/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Khi Quốc hội Mỹ chia rẽ sâu sắc, khả năng đạt đồng thuận trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống vào ngày 3/11 đã giảm mạnh trong vài tuần qua. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin đã sẵn sàng cho vòng đàm phán mới.

Người phát ngôn của bà Pelosi, Draw Hamil, cho biết, hai quan chức đã có cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại vào tối 28/9 sau khi các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Hạ viện công bố bản cập nhật Đạo luật Những người anh hùng, và đã nhất trí tiếp tục trao đổi trong buổi sáng 29/9.

Bà Pelosi nói dự luật mới đề xuất những nguồn lực cần thiết để bảo vệ tính mạng, việc làm của người dân và xã hội Mỹ trong những tháng tới. Dự luật sẽ bao gồm khoản tài trợ mới nhằm ngăn chặn thảm họa đối với các trường học, doanh nghiệp nhỏ, các nhà hàng, các sân khấu biểu diễn, việc làm ngành hàng không và các lĩnh vực khác. 

Hồi tháng Năm, các nghị sỹ đảng Dân chủ đang nắm đa số trong Hạ viện đã thông qua gói kích thích trị giá 3.400 tỷ USD. Trong khi đó, sau khi kêu gọi dừng hỗ trợ hồi tháng Năm, các nghị sỹ đảng Cộng hòa đã tái khởi động các cuộc đàm phán mới trong mùa Hè này nhưng đề xuất dự luật kích thích với trị giá 1.000 tỷ USD.

Đứng trước tình trạng đóng cửa doanh nghiệp khiến hàng loạt lao động mất việc làm, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Cứu trợ, Hỗ trợ và An ninh kinh tế trị giá 2.200 tỷ USD hồi tháng Ba, trong đó có chương trình cho vay và bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ, hoãn tịch biên tài sản và hỗ trợ bổ sung 600 USD/tuần cho lao động thất nghiệp.

Lê Minh (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.