Mỹ buộc tội Phó tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York

Công tố viên tòa án thành phố New York (Mỹ) đã chính thức đệ trình thẩm phán liên bang bản cáo trạng buộc tội nhà ngoại giao Ấn Độ, bà Devyani Khobragade gian dối thị thực và trả lương thấp cho người giúp việc.
Các công tố viên tòa án thành phố New York (Mỹ) chiều 9/1 (giờ địa phương) đã chính thức đệ trình thẩm phán liên bang bản cáo trạng buộc tội nhà ngoại giao Ấn Độ, bà Devyani Khobragade gian dối thị thực và trả lương thấp cho người giúp việc.
Mỹ buộc tội Phó tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York ảnh 1

Bà Devyani Khobragade. Ảnh: Reuters

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn nguồn tin báo chí địa phương, cho biết trong bản cáo trạng gửi tới thẩm phán liên bang Shira Scheindlin, các công tố viên quận Manhattan, New York thông báo hội đồng xét xử đã nhất trí buộc tội bà Khobragade, Phó Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại New York. Quyết định này cho thấy những nỗ lực đàm phán để gia hạn thời gian khởi tố đã thất bại.Ngoài hai tội danh nói trên, bản cáo trạng cũng có những chi tiết mới về vụ việc, trong đó có những cáo buộc rằng bà Khobragade và một số người khác đã cố "hăm dọa, buộc nạn nhân và gia đình nạn nhân phải im lặng, đồng thời gian dối trước tòa án và các nhà chức trách Ấn Độ".Theo "Nhật báo phố Wall", các công tố viên ban đầu nói rằng họ được biết bà Khobragade đã rời Mỹ trong ngày 9/1, tuy nhiên sau đó lại nói rằng có thể bà vẫn chưa lên máy bay. Cho tới thời điểm này vẫn chưa có thông tin khẳng định bà Khobragade đang ở đâu.Còn tờ "Thời báo New York" dẫn lời luật sư của bà Khobragade, cho biết hiện nhà ngoại giao này vẫn đang ở New York cùng gia đình. Báo trên cũng dẫn một bức thư của các công tố viên gửi thẩm phán, theo đó có một sự nhận thức đồng thuận rằng bà Khobragade đã được Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép hưởng quyền miễn trừ ngoại giao và sẽ có thể tránh bị kết tội trước tòa.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.