LHQ cấp quy chế ngoại giao mới cho quan chức Ấn Độ

Liên hợp quốc đã chấp thuận đề nghị của Ấn Độ chuyển quan chức ngoại giao Ấn Độ bị Mỹ buộc tội sang Phái bộ thường trực Ấn Độ tại LHQ.
Liên hợp quốc đã chấp thuận đề nghị của Ấn Độ chuyển Phó Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade sang Phái bộ thường trực Ấn Độ tại LHQ.
LHQ cấp quy chế ngoại giao mới cho quan chức Ấn Độ ảnh 1

Bà Devyani Khobragade.

Bà Khobragade hiện là trung tâm của một cuộc tranh cãi sau khi bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ về các tội danh hình sự, trong đó có tội gian lận thị thực.Một nguồn tin LHQ giấu tên nói ngày 23/12: “LHQ đã giải quyết đề nghị đăng ký bà Khobragade là một thành viên của Phái bộ thường trực Ấn Độ tại Liên hợp quốc. Tuy nhiên, điểm dừng cuối cùng trong quá trình này là (Bộ Ngoại giao) Mỹ”.Các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho hay đề nghị chuyển bà Khobragade sang phái bộ LHQ là nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc với Mỹ cùng hy vọng quy chế ngoại giao mới của bà Khobragade sẽ cho phép New Delhi đưa quan chức này về nước mà không bị truy tố.TN(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.