Mỹ bố trí vũ khí tại Đông Âu để hạn chế Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng việc bố trí thiết bị quân sự hạng nặng ở Đông Âu là một động thái quan trọng nhằm ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào từ Nga.

Ngày 22/6 tại thủ đô Berlin (Đức), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố rằng nỗ lực của Washington về việc bố trí thiết bị quân sự hạng nặng ở Đông Âu là một động thái “quan trọng” nhằm hỗ trợ ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào từ Nga.

Mỹ bố trí vũ khí tại Đông Âu để hạn chế Nga ảnh 1

Tàu hải quân NATO tập trận trên Biển Baltic. Ảnh: AFP-TTXVN


Khi được hỏi về những kế hoạch trên sau bài phát biểu tại một viện nghiên cứu, ông Carter nói: “Có khả năng cũng sẽ có thêm thiết bị (quân sự) được bố trí để phòng ngừa những trường hợp bất ngờ xảy ra”.

Ông Carter nhấn mạnh rằng mục đích của Washington là nhằm trấn an các đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở bên sườn phía Đông của châu Âu, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo ông, Mỹ và các đồng minh sẽ không để Nga “kéo quay trở lại thời quá khứ” khi cáo buộc Moskva đang âm mưu tái thiết lập tầm ảnh hưởng như của thời Liên Xô trước đây.

Trong tháng này, tờ "New York Times" đưa tin rằng Lầu Năm Góc dự kiến sẽ bố trí các xe tăng chiến đấu, phương tiện tác chiến bộ binh và nhiều vũ khí hạng nặng khác với quân số lên tới 5.000 tại một số nước Baltic và Đông Âu.


TN (Reuters)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.