Mỹ bổ sung các hạn chế về thị thực đối với các thành viên Taliban tại Afghanistan

Ngày 1/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo các biện pháp mới hạn chế việc thị thực đối với các thành viên lực lượng Taliban ở Afghanistan, liên quan việc chính quyền Taliban cấm phụ nữ học đại học và làm việc với các tổ chức phi chính phủ (NGO) ở Afghanistan.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo, ông Blinken nêu rõ Mỹ "bổ sung các hạn chế thị thực đối với một số thành viên hiện tại và cựu thành viên Taliban, các thành viên của các nhóm an ninh và các cá nhân khác được cho là phải chịu trách nhiệm hoặc ủng hộ các biện pháp áp chế phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan". Theo Ngoại trưởng Mỹ, các hành động áp chế bao gồm quyết định của Taliban cấm phụ nữ học đại học và làm việc cho các NGO. Ông Blinken nêu rõ Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các nước đồng minh để thể hiện rõ với Taliban rằng các hành động nêu trên "sẽ gây hậu quả nặng nề và có thể khép lại con đường cải thiện quan hệ với cộng đồng quốc tế". 

Kể từ khi trở lại nắm quyền tại Afghanistan hồi tháng 8/2021, Taliban đã từng bước áp đặt các hạn chế hà khắc đối với phụ nữ Afghanistan, theo đó cấm phụ nữ tham gia các công việc cộng đồng, học trung học và đại học hoặc đến công viên. Cuối tháng 12/2022, Taliban cấm các NGO làm việc với phụ nữ Afghanistan, khiến một số tổ chức phải dừng hoạt động.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.