Taliban ký kết thỏa thuận dầu mỏ quốc tế lớn đầu tiên với công ty Trung Quốc

Chính quyền Taliban đã ký kết thỏa thuận khai thác dầu mỏ với một công ty Trung Quốc. Đây là hợp đồng năng lượng quốc tế lớn đầu tiên của lực lượng đang cầm quyền tại Afghanistan.

Giàn khoan dầu tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Giàn khoan dầu tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Dẫn tuyên bố từ chính quyền Taliban, hãng tin Bloomberg cho biết Hợp đồng với Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Trung Á Tân Cương (CAPEIC) đã được ký kết tại Kabul với sự chứng kiến của Mullah Abdul Ghani Baradar – quan chức phụ trách các vấn đề kinh tế của Taliban và ông Wang Yu - Đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan.

Thỏa thuận khai thác dầu 25 năm sẽ cho phép CAPEIC khoan dầu ở lưu vực sông Amu Darya. Đây là thỏa thuận khai thác năng lượng quốc tế lớn đầu tiên của Taliban kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền cai trị đất nước vào năm 2021.

“Về tài nguyên thiên nhiên, Afghanistan là một quốc gia giàu có. Ngoài các loại khoáng sản khác, dầu mỏ là tài sản của người dân Afghanistan mà nền kinh tế của đất nước có thể dựa vào”, Bloomberg dẫn lời ông Baradar nói.

Nguồn tin cho biết thêm Công ty CAPEIC sẽ đầu tư 150 triệu USD mỗi năm và tạo công ăn việc làm cho 3.000 người dân Afghanistan. Sau ba năm, khoản đầu tư sẽ tăng lên 540 triệu USD.

Afghanistan sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD, như khí đốt tự nhiên, dầu mỏ, đồng và đất hiếm, song phần lớn chưa được khai thác do nhiều thập kỷ hỗn loạn. Sau khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, Mỹ đã đóng băng hơn 7 tỷ USD dự trữ ngoại tệ, khiến nước này rơi vào tình trạng thiếu tiền mặt trầm trọng. Trung Quốc, quốc có chung đường biên giới dài 76 km với Afghanistan, vào thời điểm đó cho biết họ sẵn sàng tăng cường quan hệ “hữu nghị và hợp tác” với Afghanistan.

Ngay khi lên nắm quyền, Taliban đã tìm cách để được thế giới công nhận là chính phủ hợp pháp của Afghanistan. Đại diện của tổ chức này đã gặp gỡ quan chức một số nước và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ, Anh và Liên hợp quốc. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới sẵn lòng công nhận chính thức “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan”.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.