Mỹ bị cô lập tại hội nghị bộ trưởng tài chính G7

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), diễn ra từ ngày 31/5- 2/6 tại thành phố Whistler thuộc tỉnh British Columbia của Canada, lãnh đạo tài chính của các nước đồng minh thân cận nhất với Mỹ đã chỉ trích việc Washington áp các mức thuế mới đối với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu.
Mỹ bị cô lập tại hội nghị bộ trưởng tài chính G7 ảnh 1

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (trái) và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso tại hội nghị ngày 31/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã phải chịu sức ép của những người đồng cấp nhóm G7 "nhất trí bày tỏ quan ngại và thất vọng" về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu nhằm vào những đối tác thương mại lớn của nước này, bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU), Canada, Mexico và Nhật Bản.
Theo một tuyên bố tóm tắt do Canada sọan thảo, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G7 đã "có một cuộc trao đổi thẳng thắn về những lợi ích của một hệ thống thương mại dựa trên những quy định mở và nhiều người đã nhấn mạnh ảnh hưởng tiêu cực từ những động thái về thương mại đơn phương của Mỹ".
Tuyên bố cho biết các bộ trưởng và thống đốc ngân hàng trung ương G7 đã nhất trí vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra từ ngày 8-9/6, đồng thời nhấn mạnh "cần hành động kiên quyết" tại hội nghị này.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau nói: "Chúng tôi cho rằng Mỹ đã quyết định hành động hoàn toàn không mang tính xây dựng. Hành động này thực tế hủy hoại năng lực giải quyết các vấn đề của chúng tôi".
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho rằng việc Washington áp các mức thuế mới với nhôm và thép EU là "không chấp nhận được về mặt pháp lý, không công bằng về chính trị và nguy hiểm về mặt kinh tế". Phát biểu trước báo giới, ông Le Maire nói: "Rất tiếc là chúng ta đang có một G6 + 1, khi nước Mỹ đứng một mình chống lại số còn lại và chúng ta đối diện với nguy cơ mất ổn định kinh tế".
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso nhấn mạnh việc G7 thống nhất lập trường chống chính sách của Mỹ là "chưa từng thấy". Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phủ nhận rằng hội nghị này đã diễn biến thành "G6+1", song những người đồng cấp trong nhóm nhấn mạnh sự phản đối mạnh mẽ đối với lập trường bảo hộ của chính quyền Tổng thống Trump.
Nhóm G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ. Tất cả 6 nước đối tác của Washington trong nhóm này hiện đang phải chịu các mức thuế mới đối với nhôm thép nhập khẩu mà Mỹ công bố hồi tháng 3 vừa qua, được cho là chủ yếu nhằm vào Trung Quốc. Ngày 31/5, Mỹ tuyên bố chính thức áp các mức thuế mới này với EU, Canada và Mexico sau hai tháng tạm miễn để thương lượng.
Quyết định của Washington đã ngay lập tức vấp phải cảnh báo đáp trả từ các đối tác liên quan. Giới chuyên gia lo ngại động thái của Washington sẽ đẩy cao nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và các quốc gia đối tác. Đến nay, Mỹ đã công bố miễn vĩnh viễn áp mức thuế mới cho các nước Australia, Argentina, Brazil và Hàn Quốc, nhưng mỗi trường hợp đều kèm theo hạn ngạch nhập khẩu.
Dự kiến các nhà lãnh đạo G7 sẽ nhóm họp tại Charlevoix, Quebec (Canada) từ ngày 8-9/6, trong đó vấn đề thuế nhôm và thép sẽ là một trong những chủ đề chính được thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.