Mỹ 'bật đèn xanh' để Syria lập đơn vị quân đội gồm 3.500 tay súng nước ngoài

Mỹ bật đèn xanh cho kế hoạch của chính quyền lâm thời Syria thành lập đơn vị quân đội bao gồm khoảng 3.500 tay súng nước ngoài.
Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Syria. Ảnh tư liệu: AA/TTXVN

Tờ The Times of Israel đưa tin, Mỹ đã chấp thuận kế hoạch của ban lãnh đạo mới ở Syria nhằm đưa hàng nghìn tay súng thánh chiến nước ngoài vào quân đội quốc gia, với điều kiện là phải thực hiện một cách minh bạch.

Ba quan chức quốc phòng Syria chia sẻ với hãng tin Reuters (Anh) rằng theo kế hoạch này, khoảng 3.500 tay súng nước ngoài sẽ tham gia một đơn vị mới thành lập mang tên sư đoàn Syria số 84, trong đó cũng bao gồm cả công dân Syria.

Khi phóng viên Reuters đặt câu hỏi rằng liệu Washington có chấp thuận việc đưa các tay súng nước ngoài vào quân đội Syria hay không, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Thomas Barrack, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Syria vào tháng trước, cho biết: "Tôi cho rằng có sự đồng thuận, trên cơ sở minh bạch". Theo ông Thomas Barrack, tốt hơn hết là giữ các tay súng này trong một dự án nhà nước thay vì loại bỏ họ mà nhiều người trong số họ rất trung thành với chính quyền mới của Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa .

Số phận của những công dân nước ngoài gia nhập Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) - nhóm của lực lượng đang nắm quyền ở Syria - vẫn là một trong những vấn đề căng thẳng cản trở quan hệ giữa chính quyền chuyển tiếp Syria và phương Tây. Ít nhất là cho đến đầu tháng 5, khi Mỹ yêu cầu ban lãnh đạo mới Syria loại bỏ tay súng nước ngoài khỏi lực lượng an ninh.

Nhưng cách tiếp cận của Washington đối với Damascus đã thay đổi mạnh mẽ kể từ khi Tổng thống Trump thực hiện chuyến công du Trung Đông vào tháng trước và gặp ông Sharaa tại Riyadh (Saudi Arabia). Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp dụng lên Syria từ thời chính quyền ông Bashar al- Assad.

Ngày 29/5, giới chức Mỹ và Syria đã dự lễ khánh thành tư dinh của Đại sứ Mỹ tại thủ đô Damascus, đánh dấu bước tiến mới nhất trong mối quan hệ đang tan băng giữa hai quốc gia sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Lá cờ Mỹ đã được kéo lên phía bên ngoài nơi ở của Đại sứ Mỹ vốn trước đó đã đóng cửa từ lâu tại Damascus. Tham gia lễ thượng cờ có Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack và Ngoại trưởng Syria Assaad al-Shaibani.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.