Cờ Mỹ tung bay tại thủ đô của Syria lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Ông Thomas Barrack, đặc phái viên mới được bổ nhiệm của Mỹ tại Syria, đã kéo cờ Mỹ tại dinh thự của đại sứ tại Damascus.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Tom Barrack kéo cờ Mỹ tại dinh thự của đại sứ Mỹ ở Damascus ngày 29/5. Ảnh: SANA

Theo hãng tin Reuters ngày 29/5, sự kiện này cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Syria đã phát triển nhanh chóng sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố dỡ bỏ trừng phạt và gặp Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa.

Trong chuyến công du đầu tiên tới Damascus vào ngày 29/5, trước một nhóm nhỏ phóng viên, ông Barrack nói rằng ông tin hòa bình giữa Syria và Israel là điều có thể đạt được. Ông cũng ca ngợi chính phủ Syria và cho biết Syria sẵn sàng đối thoại.

Ông Barrack phát biểu: “Syria và Israel là một vấn đề có thể giải quyết…. Tôi cho rằng ta nên bắt đầu bằng một thỏa thuận không gây hấn, rồi bàn về ranh giới và biên giới”.

Ông Barrack cũng cho biết Mỹ sẽ không còn coi Syria là quốc gia bảo trợ khủng bố, nhưng Quốc hội Mỹ vẫn còn thời gian rà soát kéo dài sáu tháng. Ông Barrack nói: “Chủ ý của nước Mỹ và tầm nhìn của Tổng thống là phải cho chính phủ mới này một cơ hội bằng cách không can thiệp, không ra điều kiện, không áp đặt văn hóa của chúng tôi lên văn hóa của các bạn”.

Tổng thống lâm thời Sharaa đang nhanh chóng định hướng lại cho Syria - một quốc gia từng có quan hệ sóng gió với phương Tây.

Syria từ lâu là quốc gia tiền tuyến trong cuộc xung đột Arab – Israel. Israel đã chiếm đóng vùng Cao nguyên Golan của Syria từ cuộc chiến năm 1967. Israel đã chiếm thêm lãnh thổ Syria ở vùng biên giới sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024.

Trước đó, ngày 27/5, hãng tin Reuters cũng đưa tin rằng các quan chức Israel và Syria đã liên lạc và tổ chức các cuộc gặp mặt trực tiếp nhằm hạ nhiệt căng thẳng, ngăn chặn xung đột tại khu vực biên giới.

Tổng thống Trump đã kêu gọi ông Sharaa bình thường hóa quan hệ với Israel khi hai người gặp nhau tại Riyadh (Saudi Arabia) đầu tháng này.

Ông Barrack – hiện cũng là Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ – được bổ nhiệm làm đặc phái viên Mỹ tại Syria vào ngày 23/5.

Ông lưu ý rằng Syria đã chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 1979. Một số lệnh nghiêm ngặt nhất được áp dụng vào năm 2020 theo Đạo luật Caesar mà ông Barrack nói rằng Quốc hội Mỹ cần phải bãi bỏ trong thời hạn 180 ngày.

Ông nói: “Tôi cam kết rằng người mất kiên nhẫn nhất với các lệnh trừng phạt này không ai khác chính là Tổng thống Trump”.

Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán tại Damascus vào tháng 2/2012, tức gần một năm sau khi nội chiến ở Syria bùng phát.

Đại sứ khi đó là ông Robert Ford đã rút khỏi Syria ngay trước khi đại sứ quán đóng cửa. Sau đó, các đặc phái viên Mỹ về Syria hoạt động từ nước ngoài và không đến Damascus.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.