Mỹ "bật đèn xanh" bán vũ khí cho Australia

Ngày 25/4, Chính phủ Mỹ thông báo đã phê chuẩn thương vụ bán các tên lửa không đối không cùng một số trang thiết bị hỗ trợ khác cho Australia theo một hợp đồng có tổng giá trị 1,22 tỷ USD.
Mỹ "bật đèn xanh" bán vũ khí cho Australia ảnh 1

Tên lửa AIM-120 AMRAAM được trang bị cho máy bay F-16CJ.

Trong một thông báo, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho biết nhà thầu chính cho đợt cung cấp vũ khí này sẽ là Tập đoàn sản xuất vũ khí khổng lồ Raytheon có trụ sở ở bang Arizona - hãng chuyên sản xuất tên lửa tầm trung AIM-120D. Ước tính có tới 450 quả tên lửa loại này sẽ được trang bị cho các máy bay tiêm kích FA-18 Hornet, F-35 Lightning và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF). Cơ quan trên nhận định số vũ khí trên sẽ "tăng cường năng lực đánh chặn không đối không của RAAF cũng như nâng cao khả năng phối hợp với Không quân Mỹ".Australia là một trong những đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Quốc gia này cũng đóng góp binh lính cho lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu trong các chiến dịch chống khủng bố tại Afghanistan và Iraq.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.