Mỹ tìm kiếm trực thăng thay thế “cựu binh”chiến tranh Việt Nam

Giới quân sự Mỹ dự định ngừng sử dụng máy bay trực thăng UH-1 Huey và đang ráo riết tìm kiếm mẫu thay thế, báo Washington Post đưa tin.
Mỹ tìm kiếm trực thăng thay thế “cựu binh”chiến tranh Việt Nam ảnh 1

Trực thăng UH-1 Huey.

"Vào thời điểm này không quân đang xem xét tất cả các phương án bởi cần đáp ứng mọi đòi hỏi", báo dẫn tuyên bố của đại diện Không lực Hoa Kỳ Ann Stefanek.

Các chuyên viên quân sự đã nghiên cứu vấn đề thay thế trực thăng từ đầu những năm 1990, khi đó kỳ vọng nghiêng về mẫu máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk, nổi tiếng với tên gọi "Ó đen", còn trực thăng UH-1 Huey đã không được sử dụng để tham gia chiến sự.

Máy bay trực thăng đa năng UH-1 Huey đã chứng tỏ sức mạnh của nó trong thời gian cuộc chiến tranh ở Việt Nam, sau đó trở thành một trong những máy bay trực thăng cơ bản của Không lực Mỹ. Vào thời điểm hiện nay, quân đội Mỹ đang sử dụng khoảng 60 máy bay trực thăng loại  này để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.