Mỹ bắt đầu rút bớt máy bay tiếp dầu khỏi Sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel

Theo truyền thông Israel ngày 17/6, Mỹ bắt đầu rút một phần số máy bay tiếp dầu quân sự đang đồn trú tại Sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv trong những tháng gần đây, sau khi xuất hiện thỏa thuận giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Máy bay vận tải C-130J Super Hercules của Công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Ảnh: AFP/TTXVN. Ảnh không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba.

Các nguồn tin báo chí tiếng Do Thái cho biết trong vài ngày tới, Mỹ dự kiến sẽ điều chuyển khoảng 20% trong tổng số 72 máy bay quân sự đang đỗ tại Sân bay quốc tế Ben Gurion. Động thái này diễn ra sau khi Washington đồng ý một thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc xung đột với Iran.

Sự hiện diện của số lượng lớn máy bay quân sự Mỹ đang gây ra tình trạng thiếu nghiêm trọng vị trí đỗ tại sân bay quốc tế lớn nhất Israel, đe dọa làm gián đoạn hoạt động của các hãng hàng không thương mại ngay trước cao điểm du lịch mùa hè.

Bộ Quốc phòng Israel chưa đưa ra bình luận, trong khi Lầu Năm Góc cũng từ chối bình luận về thông tin này.

Trước đó, hôm 15/6, Bộ trưởng Giao thông Israel, bà Miri Regev, đã gửi thư khẩn tới Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cảnh báo rằng nếu phần lớn số máy bay quân sự Mỹ không được di dời ngay lập tức khỏi Sân bay quốc tế Ben Gurion, khoảng 2,4 triệu vé máy bay dự kiến phục vụ mùa cao điểm du lịch Hè và các kỳ nghỉ lễ có nguy cơ bị hủy.

Bà Regev yêu cầu nhanh chóng chuyển khoảng 30 máy bay Mỹ tới các sân bay bên ngoài Israel hoặc đưa chúng tới các căn cứ của Không quân Israel.

Cơ quan Quản lý Sân bay Israel trong ngày 17/6 sẽ thông báo cho các hãng hàng không trong nước chuẩn bị phương án hủy một phần các chuyến bay trong mùa cao điểm bắt đầu từ ngày 1/7, đồng thời có thể ảnh hưởng tới giai đoạn các kỳ nghỉ lễ lớn của người Do Thái vào tháng 9 và tháng 10.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết hiện vẫn chưa gửi thông báo chính thức tới các hãng hàng không do xuất hiện tín hiệu tích cực về việc Mỹ sẽ di dời một phần số máy bay quân sự khỏi sân bay Ben Gurion.

Dù vậy, Cơ quan Quản lý Sân bay Israel cảnh báo cần tiếp tục giảm thêm số lượng máy bay tiếp dầu của Mỹ tại sân bay nhằm tránh nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng không và ngăn chặn khả năng hàng trăm nghìn lượt đặt vé bị hủy trong mùa du lịch Hè.

Trong những tháng gần đây, khoảng 72 máy bay tiếp dầu và vận tải quân sự của Mỹ đã được triển khai tại Sân bay quốc tế Ben Gurion như một phần trong chiến dịch tăng cường hiện diện quân sự của Washington tại khu vực liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Tình trạng quá tải tại Sân bay Ben Gurion cũng làm gia tăng chi phí hoạt động của các hãng hàng không Israel, do phải đưa máy bay đến đỗ tại các căn cứ bên ngoài lãnh thổ Israel, đồng thời hạn chế khả năng mở rộng số chuyến bay của các hãng trong nước.

Thanh Bình (PV TTXVN tại Israel)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).