Mỹ bắt 2 nghi can xả súng tại Oklahoma

Ngày 8/4, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi là thủ phạm của các vụ xả súng tại bang Oklahoma hôm 6/4 vừa qua, khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương, gây hoảng loạn trong xã hội.

Ngày 8/4, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi là thủ phạm của các vụ xả súng tại bang Oklahoma hôm 6/4 vừa qua, khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương, gây hoảng loạn trong xã hội.

Theo cảnh sát thành phố Tulsa, bang Oklahoma, sau nhiều giờ theo dõi, hai người đàn ông tên là Jake England - 19 tuổi và Alvin Watts - 32 tuổi, đã bị bắt tại một ngôi nhà ở phía bắc thành phố. Mặc dù cả 5 nạn nhân đều là người da đen và hai nghi can bị bắt đều là người da trắng, song cảnh sát chưa kết luận vụ này có động cơ phân biệt chủng tộc.

Người phát ngôn Sở cảnh sát thành phố Tulsa Jason Willingham cho biết trước đó họ đã theo dõi một trang mạng xã hội, đăng tải thông tin về một người đàn ông tên là Jake England, 19 tuổi, bày tỏ giận giữ về việc cha anh ta từng bị một người đàn ông da đen bắn thiệt mạng. Tuy nhiên, cảnh sát chưa khẳng định đây là thông tin của England, người vừa bị bắt sau vụ xả súng kể trên.

Cảnh sát thành phố Tulsa đã trấn an dư luận trong vùng rằng sẽ tích cực phối hợp với Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan chức năng để sớm làm rõ vụ xả súng thứ hai này tại Mỹ chỉ trong vòng 1 tuần lễ sau vụ tương tự tại trường Đại học tư thục Oikos ở bang California, làm tổng cộng 10 người chết và làm 5 người bị thương.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.