Tin thêm về vụ xả súng tại Mỹ

Trong cuộc họp báo cập nhật về vụ xả súng bắn giết bừa bãi ngày 2/4 tại trường Oikos ở bang California, cảnh sát thành phố Oakland cho biết tổng số nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ này đã lên tới 7 người và 3 người khác bị thương. Phần lớn nạn nhân là sinh viên của trường.

Trong cuộc họp báo cập nhật về vụ xả súng bắn giết bừa bãi ngày 2/4 tại trường Oikos ở bang California, cảnh sát thành phố Oakland cho biết tổng số nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ này đã lên tới 7 người và 3 người khác bị thương. Phần lớn nạn nhân là sinh viên của trường.

Thông báo của nữ phát ngôn thành phố Oakland, bà Johnna Watson cho biết vụ bắn giết bừa bãi này xảy ra hồi 10 giờ 30 phút (giờ địa phương). Kẻ sát nhân là một đàn ông gốc châu Á, nhiều khả năng là người Mỹ gốc Triều Tiên, khoảng 40 tuổi, đã bị bắt giữ trong một khu buôn bán cách nơi xảy ra thảm kịch khoảng 9 km sau hơn một tiếng đồng hồ bị cảnh sát truy đuổi và bao vây. Cảnh sát chưa công bố danh tính, nhưng các sinh viên cho biết kẻ sát nhân từng là sinh viên khoa y tá của trường nhưng đã bỏ học nhiều tháng qua, không rõ là do bị đuổi học hay tự bỏ học.

Tin thêm về vụ xả súng tại Mỹ ảnh 1

Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ xả súng ngày 2/4. Ảnh: AFP -TTXVN.


Trường Đại học tư thục Oikos mới thành lập năm 2008, nhưng chưa có tên trong danh sách của trường đại học và cao đẳng của Bộ Giao dục Mỹ. Trường đại học cấp bang này chuyên giảng dạy về thần học, âm nhạc, dược phẩm châu Á và y tá, cả bằng tiếng Anh và tiếng Triều Tiên. Trường này chủ yếu phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Triều Tiên. Thông tin ban đầu của cảnh sát cho biết kẻ sát nhân hành động một mình và động cơ của vụ này vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.