Mỹ bán nhiều máy bay quân sự cho các nước NATO

Ngày 4/4, Chính phủ Mỹ đã thông qua nhiều thương vụ có tổng trị giá 4,7 tỷ USD cung cấp các khí tài quân sự như máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái cho Slovakia, Tây Ban Nha và Anh.
Mỹ bán nhiều máy bay quân sự cho các nước NATO ảnh 1

Máy bay chiến đấu F-16 trình diễn tại Triển lãm hàng không Breitling Huntington Beach ở Orange, California, Mỹ ngày 30/9/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Đây đều là những nước đồng minh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Với khoản tiền 2,99 tỷ USD, Slovakia sẽ mua 14 máy bay chiến đấu phản lực F-16 do hãng Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, cùng các phụ tùng, tên lửa không đối không, bom dẫn đường. Với lô khí tài mới này, Không quân Slovakia sẽ có thể thay thế toàn bộ phi đội máy bay MiG-29 do Nga chế tạo và xây dựng một lực lượng không quân hiện đại, có thể phối hợp với các nước đồng minh NATO. Trước đó, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho biết "các máy bay chiến đấu hiện tại của Slovakia không tương thích với lực lượng của Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực".

Trong khi đó, thành viên lâu năm trong NATO là Tây Ban Nha sẽ chi 1,3 tỷ USD để mua 17 trực thăng hạng nặng CH-47F Chinook của "gã khổng lồ" Boeing. Thương vụ mua máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Anh khá khiêm tốn với 500 triệu USD. Các máy bay này sẽ cho phép quân đội Anh thực hiện từ xa hoạt động do thám hoặc tiến hành không kích, phối hợp tác chiến hiệu quả với Mỹ tại chiến trường Afghanistan.

Tất cả những hợp đồng này đã bao gồm cả chi phí hỗ trợ tư vấn chuyên môn và bảo dưỡng. Cơ quan có thẩm quyền của Mỹ đã "bật đèn xanh" cho những thương vụ này trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump lâu này vẫn hối thúc các quốc gia thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng để giảm bớt gánh nặng chi phí quân sự cho Washington.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.