Mỹ phê chuẩn bán máy bay quân sự cho Australia, Ấn Độ

Ngày 26/6, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phê chuẩn thương vụ bán 5 máy bay Gulfstream G550 được trang bị hệ thống tình báo, trinh sát, do thám, tác chiến điện tử (AISREW) cho Australia và 1 máy bay vận tải quân sự C-17 cho Ấn Độ.
Mỹ phê chuẩn bán máy bay quân sự cho Australia, Ấn Độ ảnh 1

Máy bay Gulfstream G550. Ảnh: abc.net.au

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, hợp đồng bán máy bay Gulfstream G550 cho Australia trị giá khoảng 1,3 tỷ USD. Chính phủ Australia đã đề nghị mua 5 máy bay Gulfstream G-550 của Mỹ được tích hợp hệ thống AISREW và hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống bảo vệ máy bay, liên lạc và phụ tùng.

Hôm 23/6, Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng (DSCA) của Mỹ đã trình thương vụ này lên quốc hội để phê chuẩn. Trong khi đó, thương vụ bán máy bay vận tải quân sự C-17 cho Ấn Độ trị giá 366 triệu USD.

Mỹ cho rằng các thương vụ trên sẽ góp phần tăng cường chính sách đối ngoại của Mỹ thông qua việc cung cấp kỹ thuật quân sự và vũ khí cho nước ngoài theo các hợp đồng liên chính phủ, song không làm thay đổi cán cân sức mạnh quân sự trong khu vực và thúc đẩy đảm bảo an ninh quốc gia và lợi ích của Mỹ.

Australia là đồng minh lớn không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Mỹ và là đối tác tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và cứu trợ nhân đạo trên khắp thế giới. Việc hỗ trợ đồng minh phát triển và duy trì năng lực phòng vệ sẵn sàng và hùng mạnh nằm trong lợi ích quốc gia của Mỹ.

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.