Mỹ bàn giao 2 tàu tên lửa tấn công nhanh cho Ai Cập

Mỹ vừa bàn giao 2 tàu tên lửa tấn công nhanh cho Hải quân Ai Cập giúp nước này đảm bảo an ninh các tuyến hàng hải quan trọng như kênh đào Suez và Biển Đỏ.
Mỹ vừa bàn giao 2 tàu tên lửa tấn công nhanh cho Hải quân Ai Cập nhằm giúp quốc gia Bắc Phi này đảm bảo an ninh các tuyến hàng hải quan trọng như kênh đào Suez và Biển Đỏ.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, hai tàu chiến trên được đóng tại thành phố Pascagoula, bang Mississippi, được tàu vận tải Mỹ vận chuyển tới thành phố cảng Alexandria của Ai Cập nằm bên bờ Địa Trung Hải ngày 17/6 vừa qua, nâng tổng số tàu tên lửa tấn công nhanh của Ai Cập lên 4 chiếc và đều do Mỹ cung cấp với tổng trị giá lên đến 1,1 tỉ USD.

Thiếu tướng Charles Hooper, quan chức quốc phòng cấp cao Đại sứ quán Mỹ ở Cairo ngày 22/6 cho biết hai tàu tên lửa mới bàn giao cho Ai Cập sẽ trực tiếp hỗ trợ đảm bảo an ninh hàng hải cũng như an ninh khu vực, bao gồm việc bảo vệ các tàu dân sự và thương mại hoạt động trong lãnh hải của nước này thông qua các hoạt động giám sát, tuần tra ven biển và tìm kiếm hàng hải. Tướng Hooper nhấn mạnh đây là một sự "đầu tư" của Mỹ nhằm tăng cường quan hệ chiến lược song phương giữa hai nước.

Sau cuộc chính biến tại Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi đầu tháng 7/2013, Mỹ đã đóng băng một phần viện trợ quân sự hàng năm cho Ai Cập. Tháng 4 vừa qua, Nhà Trắng thông báo khôi phục viện trợ quân sự cho quốc gia này nhằm tăng cường khả năng của Cairo chống lại các mối đe dọa cực đoan trong khu vực.


(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.