Mỹ áp thuế mới: Australia dự báo kim ngạch xuất khẩu thiệt hại 1,6 tỷ AUD/năm

Mỹ đã chính thức áp mức thuế quan 12,5% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Australia, đồng thời áp mức thuế bổ sung 10% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chính quyền Mỹ đã chính thức áp mức thuế quan 12,5% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Australia, đồng thời áp mức thuế bổ sung 10% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, với lý do các nước này chưa có các biện pháp kiểm soát hiệu quả hoặc chưa thực thi đầy đủ nhằm ngăn chặn hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức trong quá trình sản xuất đi vào chuỗi cung ứng.

Trong thông báo đưa ra ngày 23/7 theo giờ địa phương, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer công bố áp đặt mức thuế từ 10% đến 12,5% đối với 60 nền kinh tế, bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Anh. Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của Mỹ theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Như vậy, mức thuế tạm thời 10% trước đó đối với hàng hóa Australia nay sẽ tăng lên mức cố định 12,5%. Quyết định áp thuế có hiệu lực từ 0 giờ 01 phút ngày 24/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Theo Phóng viên TTXVN tại Australia, phản ứng trước động thái trên, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cho biết, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này sang Mỹ như thịt bò, vàng và đồng vẫn được miễn thuế. Ông khẳng định mức thuế mới là "không có cơ sở và không phù hợp với Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương", đồng thời nhấn mạnh Australia sở hữu một trong những hệ thống pháp luật chống lao động cưỡng bức và nô lệ hiện đại nghiêm ngặt nhất thế giới.

Phó Thủ tướng Australia Richard Marles cũng tuyên bố các biện pháp trừng phạt thuế quan của Mỹ là "bất hợp lý", khẳng định Canberra luôn ủng hộ hệ thống thương mại toàn cầu tự do và minh bạch.
Theo dự báo từ công ty tư vấn EY Oceania, mức thuế 12,5% này có thể gây thiệt hại khoảng 1,6 tỷ AUD (tương đương 1,05 tỷ USD) mỗi năm đối với kim ngạch xuất khẩu của Australia sang thị trường Mỹ.

Trong khi đó, theo Phóng viên TTXVN tại New Dehli, Ấn Độ nằm trong nhóm 17 nền kinh tế chịu mức thuế 10%, cùng với Canada, Anh, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia và Malaysia. Các nền kinh tế còn lại thuộc diện điều tra chủ yếu bị áp mức thuế 12,5%. Tổng cộng, biện pháp mới của Mỹ áp dụng đối với 60 đối tác thương mại, chiếm khoảng 99,4% kim ngạch nhập khẩu của nước này.

Trước đó, Mỹ dự kiến áp mức thuế 12,5% đối với hàng hóa Ấn Độ. Tuy nhiên, mức thuế cuối cùng được hạ xuống 10% sau khi Ấn Độ ngày 14/6 sửa đổi chính sách ngoại thương, chính thức cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, mức thuế 10% được áp dụng đối với những nền kinh tế đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan lao động cưỡng bức, cam kết thực hiện biện pháp này trong các thỏa thuận thương mại hoặc đã thiết lập một phần cơ chế kiểm soát. Những đối tác chưa đáp ứng các điều kiện trên phải chịu thuế 12,5%.

Một số mặt hàng được miễn trừ, gồm nguyên liệu thiết yếu mà Mỹ không đủ khả năng tự cung ứng, sản phẩm có nguy cơ gây gián đoạn trên diện rộng đối với nền kinh tế, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của thuế Mục 232, tài liệu thông tin, hàng viện trợ và hành lý cá nhân.

Ấn Độ đã phản đối các cuộc điều tra theo Mục 301, cho rằng những vấn đề liên quan cần được giải quyết trong khuôn khổ đàm phán thỏa thuận thương mại song phương. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ. Năm 2025, thương mại hàng hóa hai chiều đạt gần 141 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đạt khoảng 87,3 tỷ USD.

Lê Đạt - Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.