Tổng thống Trump dự định áp thuế 100% đối với thuốc generic từ tháng 8/2028

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nhà sản xuất thuốc generic - dòng thuốc chứa cùng hoạt chất với biệt dược gốc nhưng có giá rẻ hơn - sẽ có thời hạn 2 năm để chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ, nếu không sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu 100% kể từ tháng 8/2028.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN phát

Trong bài đăng, ông Trump cho biết mức thuế này sau đó sẽ tăng gấp đôi lên 200% vào một năm sau đó, tức tháng 8/2029. Ông nhấn mạnh động thái này nhằm mục đích đưa hoạt động sản xuất thuốc generic trở lại Mỹ.

Tổng thống Trump cho rằng chi phí thuốc đắt đỏ là một nguyên nhân cốt lõi dẫn đến những lo ngại về khả năng chi trả của người dân trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Ông Trump từ lâu đã phàn nàn về sự chênh lệch giữa mức giá mà người tiêu dùng Mỹ phải trả so với các thị trường nước ngoài, đồng thời liên tục tìm cách thu hẹp khoảng cách đó. Mới đây, chính quyền của ông cũng đã ra mắt một nền tảng bán lẻ thuốc giảm giá trực tiếp tới tay người tiêu dùng có tên TrumpRX.

Tổng thống Trump đã hối thúc các công ty dược phẩm sản xuất thêm nhiều loại thuốc ngay tại Mỹ. Vào tháng 4/2025, chính quyền của ông đã khởi động một cuộc điều tra đối với ngành dược vì lý do an ninh quốc gia theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Ông Trump cho biết kế hoạch thuế quan của chính quyền liên quan đến các loại thuốc đã được cấp bằng sáng chế sẽ giữ nguyên không đổi. Kế hoạch đó hướng tới mức thuế lên tới 100% đối với một số loại thuốc nhập khẩu nhất định, mặc dù đi kèm một vài ngoại lệ lớn.

Hầu hết các hãng dược phẩm lớn nhất thế giới, bao gồm Merck & Co và Eli Lilly & Co, đã né được các đợt trừng phạt này nhờ đạt được thỏa thuận với chính quyền.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.