Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo đục đại học, Bộ GD- ĐT:

Mục tiêu chính là giảm bớt sinh viên thất nghiệp

Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD - ĐT cho biết, việc thống kê sinh viên ra trường có việc làm đã được đề cập ở một số văn bản trước đây, nhưng nay Bộ yêu cầu làm bài bản và có giám sát chặt chẽ.
Vì sao Bộ lại đưa tiêu chí sinh viên ra trường có việc làm vào việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, thưa bà? 
Việc yêu cầu các trường công bố tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp cũng là một trong các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp, thông qua việc hỗ trợ người học có thông tin về khả năng tìm việc làm của các ngành đào tạo, của các trường mà họ muốn theo học. Đồng thời, giúp các trường nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm, giảm bớt tỷ lệ không có việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Thống kê sinh viên ra trường có việc làm đã được các trường thực hiện những năm trước, nhưng không hiệu quả về độ tin cậy. Thực tế cũng chứng minh là nhiều trường công khai thông tin cho có. Vậy lần này thông tin liệu có xác thực được không, thưa bà?
Bộ yêu cầu các trường công bố tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trên website để phụ huynh, học sinh và toàn xã hội biết để cùng giám sát thông tin do các trường báo cáo. 
Trong Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH, Bộ cũng yêu cầu báo cáo của các trường phải nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp và minh chứng về việc thực hiện để phục vụ công tác kiểm tra, xác thực thông tin của báo cáo… Đây là lần đầu tiên Bộ có văn bản cụ thể yêu cầu các trường thực hiện thống kê sinh viên ra trường có việc làm một cách bài bản. Trong công văn đề rõ các quy trình, chi tiết để thực hiện các công việc khảo sát. Đó chính là tiêu chí giám sát việc thực hiện của các trường có thực chất hay không.
Bà có thể nói rõ hơn cơ chế giám sát mà Bộ sẽ thực hiện? 
Bộ sẽ thực hiện kiểm tra trên cơ sở xem xét phương pháp, quy trình, hồ sơ lưu… của quá trình điều tra tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp cùng các minh chứng xác thực thông tin do trường cung cấp. Nếu thấy chưa có căn cứ thuyết phục, Bộ sẽ kiểm tra trực tiếp; có thể sẽ công bố công khai những trường cung cấp thông tin không chính xác về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp để người học và xã hội biết. 
Bộ sẽ đôn đốc việc thực hiện của các trường. Trong quá trình đó nếu thấy gặp khó khăn gì từ phía các trường Bộ có thể sẽ hỗ trợ để các trường thực hiện một cách tốt nhất. 
Xin cảm ơn bà!
Lê Vân

Dành cho bạn

Khánh thành không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy

Lan tỏa kiến thức phòng, chống ma túy từ giảng đường sư phạm

Ngày 23/10, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy” tại tòa nhà thư viện của trường, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa ma túy cho học sinh, sinh viên và cộng đồng.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.